Evergrande bị tòa án yêu cầu thanh lý tài sản

Evergrande bị tòa án yêu cầu thanh lý tài sản

Phương Thúy
Phương Thúy
30/01/2024 06:32 GMT+7

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande đã bị Tòa án Tối cao Hồng Kông yêu cầu thanh lý tài sản do không thể đạt được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ.

Tòa án Tối cao Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý tài sản của tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande, sau khi công ty không thể đạt được thỏa thuận tái cơ cấu với các chủ nợ. Đây là động thái có thể gây ra tác động tới thị trường tài chính của Trung Quốc, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nỗ lực ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc.

Theo Reuters, giá cổ phiếu của Evergrande đã giảm 20,9% tại Hồng Kông trước phán quyết. Sau đó, giao dịch cổ phiếu của Evergrande và các công ty con đã bị dừng. Thẩm phán Linda Chan của Tòa án Tối cao Hồng Kông cho rằng, việc tòa án ra lệnh cho Evergrande ngừng hoạt động kinh doanh là phù hợp vì công ty không đưa ra đề xuất tái cơ cấu khả thi cũng như tình trạng mất khả năng thanh toán của công ty.

Evergrande bị tòa án yêu cầu thanh lý tài sản- Ảnh 1.

Evergrande bị Tòa án Tối cao Hồng Kông yêu cầu thanh lý tài sản

REUTERS

Evergrande là nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới với tổng nợ hơn 300 tỉ USD. Tập đoàn này gặp khó khăn khiến lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc rơi vào tình trạng suy thoái.

Evergrande đã thực hiện kế hoạch cải tổ khoản nợ trị giá 23 tỉ USD với nhóm trái chủ đặc biệt trong gần hai năm. Kế hoạch ban đầu đã thất bại vào cuối tháng 9.2023 khi họ cho biết nhà sáng lập Hứa Gia Ấn đang bị điều tra vì nghi ngờ phạm tội.

Bắc Kinh đang vật lộn với một nền kinh tế kém hiệu quả, thị trường bất động sản suy giảm nhất trong 9 năm và thị trường chứng khoán giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm. Do đó, bất kỳ diễn biến mới nào như vụ của Evergrande đều có thể làm suy yếu thêm nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách nhằm vực dậy tăng trưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.