Mỹ sắp công bố kế hoạch trợ cấp tỉ USD cho ngành chip

Mỹ sắp công bố kế hoạch trợ cấp tỉ USD cho ngành chip

Phương Thúy
Phương Thúy
29/01/2024 13:27 GMT+7

Các công ty bán dẫn hàng đầu như Intel, TSMC,... sắp được Mỹ trợ cấp hàng tỉ USD để xây nhà máy sản xuất chip ở nước này.

Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ trao hàng tỉ USD trợ cấp trong những tuần tới cho các công ty bán dẫn hàng đầu bao gồm Intel, TSMC, nhằm giúp các công ty này xây dựng các nhà máy sản xuất chip mới ở Mỹ.

Tờ Wall Street Journal cho biết chiến lược của Washington nhằm khởi động việc sản xuất chip bán dẫn tiên tiến dành cho điện thoại thông minh, trí tuệ nhân tạo và hệ thống vũ khí.

Intel là một trong số những công ty có khả năng nhận được trợ cấp. Công ty có các dự án lớn đang được thực hiện ở Arizona, Ohio, New Mexico và Oregon, chi phí hơn 43,5 tỉ USD.

Một công ty có khả năng nhận được trợ cấp khác là Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan, hay TSMC. Công ty này có hai nhà máy đang được xây dựng ở Mỹ với tổng vốn đầu tư 40 tỉ USD.

Mỹ sắp công bố kế hoạch trợ cấp tỉ USD cho ngành chip- Ảnh 1.

Công ty Sản xuất Chất bán dẫn TSMC Đài Loan có khả năng nhận được trợ cấp

REUTERS

Samsung Electronics của Hàn Quốc cũng là một công ty tiềm năng với gói trợ cấp này, đang có dự án trị giá 17,3 tỉ USD ở Texas.

Người phát ngôn của Bộ Thương Mại Mỹ cho biết điều kiện để nhận gói trợ cấp CHIPS sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc dự án nào sẽ thúc đẩy an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết bà sẽ đưa ra hàng chục gói tài trợ cho chip bán dẫn trong năm tới, bao gồm cả những gói trị giá hàng tỉ USD có thể định hình lại mạnh mẽ hoạt động sản xuất chip của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.