Điểm xung đột: Israel có lý do để thịnh nộ; UAV Ukraine 'năm ăn năm thua'

Điểm xung đột: Israel có lý do để thịnh nộ; UAV Ukraine 'năm ăn năm thua'

27/01/2024 23:00 GMT+7

Gần 4 tháng đã trôi qua kể từ vụ đột kích gây ngỡ ngàng của nhóm quân sự Hamas vào lãnh thổ Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 240 người bị bắt cóc làm con tin, một thông tin gây chấn động vừa được công bố là có thể có nhiều nhân viên của Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine liên quan đến vụ tấn công ngày 7.10 của Hamas.

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric hôm qua cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, "kinh hoàng" trước cáo buộc này.

Ông Dujarric cho biết người đứng đầu Liên hợp quốc đã yêu cầu Tổng ủy viên Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, Philippe Lazzarini, tiến hành một cuộc điều tra để đảm bảo rằng bất kỳ nhân viên Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine nào được cho là đã tham gia hoặc tiếp tay cho vụ tấn công của Hamas sẽ bị sa thải ngay lập tức và có khả năng bị truy tố hình sự. Văn phòng Dịch vụ Giám sát Nội bộ của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành cuộc điều tra.

Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine là tổ chức được thành lập từ cách đây gần 75 năm và đóng vai trò không nhỏ trong việc hỗ trợ cho người Palestine bị ảnh hưởng bởi xung đột Hamas-Isreal mà đến nay đã kéo dài gần 4 tháng. Lùm xùm ở cơ quan này có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza khi Bộ Ngoại giao Mỹ vừa yêu cầu tạm dừng cung cấp tài chính cho tổ chức này cho đến khi sự việc sáng tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.