Tỉ phú Musk nói đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine

Tỉ phú Musk nói đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine

26/04/2023 15:15 GMT+7

RT đưa tin trong cuộc tranh luận trên mạng xã hội với tác giả người Mỹ Stephen King ngày 23.4, tỉ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, Tesla và Twitter, nói ông đã hỗ trợ cho Ukraine 100 triệu USD trong cuộc xung đột với Nga.

“Tôi đã quyên góp 100 triệu USD cho Ukraine, ông đã quyên góp bao nhiêu?”, ông Elon Musk đăng tweet hỏi ông King sau khi tác giả người Mỹ nói rằng vị tỉ phú nên quyên góp một phần số tiền thu được từ chính sách thu phí mới của Twitter cho Ukraine.

Ông Musk cũng đã đăng lại một tin nhắn Bộ trưởng Công nghệ Ukraine Mikhail Fedorov gửi hồi tháng 10.2022. Trong tin nhắn, ông Fedorov cảm ơn CEO của SpaceX vì đã cung cấp mạng vệ tinh Starlink của công ty cho Ukraine. Theo ông Federov, điều này là “cực kỳ quan trọng”.

Ông chủ Twitter cũng chỉ ra rằng SpaceX đã từ chối khoản tài trợ để thanh toán chi phí vận hành hệ thống mà Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị. Năm ngoái, ông Musk ước tính chi phí này sẽ lên tới 100 triệu USD vào cuối năm 2022.

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố góp 100 triệu USD cho Ukraine - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine đang thiết lập một thiết bị đầu cuối Starlink của SpaceX

MILITARY CENTER

Ngay sau khi xung đột bắt đầu vào năm ngoái, tỉ phú Musk đã cung cấp dịch vụ internet vệ tinh Starlink cho Ukraine theo đề nghị từ Bộ trưởng Fedorov. Dịch vụ được Kyiv sử dụng để giám sát các hoạt động của quân đội và cho các phương pháp thu thập thông tin quân sự khác, đặc biệt là khi cơ sở hạ tầng internet có sẵn của Ukraine thường xuyên không hoạt động.

Tuy nhiên, Kyiv hồi tháng 2 đã phản ứng giận dữ sau khi ông Musk và SpaceX giới hạn việc sử dụng Starlink ở Ukraine trong bối cảnh có thông tin cho rằng công nghệ này đang được dùng cho việc triển khai máy bay không người lái. Ông Mikhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, vào thời điểm đó đã lập luận rằng SpaceX phải quyết định xem họ có “đứng về phía quyền tự do hay không”.

Giám đốc điều hành của SpaceX Gwynne Shotwell cho biết trong một cuộc họp báo ở Mỹ hồi tháng 2.2022 rằng Starlink không được cung cấp ở Ukraine cho “mục đích tấn công” và “không được vũ khí hóa” hệ thống này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.