Rốc két liên hành tinh của SpaceX khai hỏa động cơ trong vụ thử chưa từng có

10/02/2023 13:15 GMT+7

Hãng SpaceX của Mỹ hôm 10.2 (giờ Việt Nam) thực hiện thành công cuộc thử nghiệm khai hỏa đồng loạt nhiều động cơ của tên lửa đẩy uy lực nhất từng được con người chế tạo, với thiết kế cho phép gửi phi hành gia đến mặt trăng và xa hơn nữa.

Rốc két liên hành tinh của SpaceX khai hỏa động cơ trong vụ thử chưa từng có - Ảnh 1.

Thời điểm động cơ của tầng đẩy Super Heavy khai hỏa

SPACEX

SpaceX vừa thử kích hoạt cùng lúc toàn bộ 33 động cơ của tầng đẩy tên lửa khổng lồ Super Heavy. Sự kiện đánh dấu vụ "khai hỏa tĩnh" động cơ của phương tiện phóng uy lực nhất từng được con người chế tạo, Đài CNN hôm 10.2 đưa tin. Dù được kích hoạt nhưng tên lửa không bay lên mà vẫn đứng yên tại chỗ.

Tầng đẩy của Super Heavy được khởi động chưa đầy 10 giây trong lúc vẫn gắn trên bệ phóng ở Texas. Trái với dự tính, chỉ có 31 động cơ được kích hoạt. Tuy vậy, nhà sáng lập SpaceX Elon Musk cho hay số động cơ này vẫn đủ để phóng phi thuyền lên quỹ đạo.

Vụ thử động cơ đánh dấu bước quan trọng kế tiếp trong quá trình phát triển hệ thống Starship, bao gồm tầng đẩy Super Heavy và phi thuyền đủ sức đưa người và một khối lượng lớn hàng hóa vào không gian trong các sứ mệnh đến mặt trăng và sao Hỏa.

SpaceX từng thực hiện vụ phóng thử tên lửa mà không có phi thuyền Starship gắn trên tầng đẩy.

SpaceX không cho Ukraine điều khiển UAV qua kết nối Starlink

Việc phát triển Starship được triển khai tại cơ sở Starbase của SpaceX nằm ở ngoại ô thành phố Brownsville (bang Texas), nơi vụ thử vừa diễn ra.

Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cho hay sự kiện khai hỏa tại chỗ động cơ là vụ thử cuối cùng trên mặt đất trước khi chuyển sang chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Dự kiến chuyến bay thử nghiệm có thể diễn ra trong tháng sau.

SpaceX vẫn chờ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép cho chuyến bay thử vào quỹ đạo.

Bà Shotwell kỳ vọng sứ mệnh sao Hỏa có thể thực hiện trong đầu thập niên tới, có thể sớm nhất là vào năm 2030.

Phi thuyền Starship của SpaceX cũng đóng vai trò chính trong chương trình mặt trăng Artemis của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Năm 2021, cơ quan này chọn SpaceX cung cấp dịch vụ đưa phi hành đoàn đầu tiên quay lại mặt trăng kể từ khi chương trình Apollo kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.