SpaceX hoãn phóng siêu tên lửa vào giờ chót

17/04/2023 20:32 GMT+7

Hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã hoãn phóng tên lửa và tàu vũ trụ Starship dự kiến vào tối 17.4 do vấn đề ở phần van áp lực.

Tối 17.4, SpaceX thông báo vụ phóng thử tên lửa - tàu vũ trụ Starship đã bị hoãn lại. Vụ phóng bị hoãn lại do vấn đề áp suất ở phần tên lửa đẩy. 

Phi thuyền Starship được gắn vào tên lửa đẩy Super Heavy

Phi thuyền Starship được gắn vào tên lửa đẩy Super Heavy, tổng chiều cao lên đến 120 m

SPACEX

Tổng giám đốc SpaceX Elon Musk ban đầu thông báo chất làm lạnh sâu đã được đưa vào tên lửa đẩy và nói tên lửa sẽ được phóng trong 1 giờ nữa (tức là vào lúc 20 giờ 20). Tuy nhiên, trước giờ phóng 9 phút, ông đăng thông báo trên Twitter nói van áp lực của tên lửa đẩy có vẻ bị đóng băng và nếu nó không sớm hoạt động, sẽ không có vụ phóng nào trong hôm nay. 

SpaceX sau đó xác nhận có vấn đề áp suất ở phần tên lửa đẩy và cần tối thiểu 48 giờ nữa để khắc phục trước khi thử phóng lại, theo Reuters.

Trong lần đầu tiên được kết hợp, tàu vũ trụ Starship và tên lửa đẩy Super Heavy dự kiến được phóng từ căn cứ Starbase của SpaceX ở Boca Chica, bang Texas.

SpaceX hoãn phóng siêu tên lửa vào giờ chót - Ảnh 2.

Nhiều người chờ theo dõi vụ phóng ngày 17.4

REUTERS

Starship sẽ không bay vào quỹ đạo trong nhiệm vụ này. Thay vào đó, nó sẽ đạt độ cao khoảng 234 km, bay vòng quanh hầu hết trái đất và lao xuống Thái Bình Dương, cách bờ biển Oahu, bang Hawaii khoảng 225 km. Trong khi đó, tên lửa đẩy Super Heavy (có 33 động cơ) sẽ rơi xuống vịnh Mexico, cách bãi biển Boca Chica khoảng 32 km.

Đây là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Starship và Super Heavy được kết hợp với nhau. Mục tiêu của SpaceX là sử dụng Starship như một hệ thống phóng có thể tái sử dụng cho các sứ mệnh lên mặt trăng và sao Hỏa. NASA đã chọn Starship làm tàu đổ bộ lên mặt trăng mà các phi hành gia sẽ sử dụng trong sứ mệnh Artemis 3 vào năm 2025, chuyến hạ cánh đầu tiên của phi hành đoàn lên mặt trăng kể từ năm 1972. Nhưng trước tiên, SpaceX phải hoàn thiện thiết kế, đó là điều mà chuyến bay thử nghiệm đầu tiên này sẽ thực hiện.

Tổ hợp Starship có năng lực tạo ra lực đẩy gần 8.000 tấn, tức gấp đôi lực đẩy của Hệ thống tên lửa đẩy vũ trụ (SLS) do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phát triển cho sứ mệnh mặt trăng. Tầng đẩy Super Heavy, với 33 động cơ, cao 69 m. Khi được lắp ráp hoàn chỉnh trên bệ phóng, tổ hợp Starship cao đến 120 m, cao hơn Saturn V (110 m) - tên lửa đẩy duy nhất từng đưa con người vượt qua quỹ đạo địa cầu.

SpaceX đặt mục tiêu cách mạng hóa du hành vũ trụ với tên lửa Starship khổng lồ

Starship được thiết kế để tái sử dụng nhằm giảm chi phí phóng. Cụ thể, tầng đẩy Super Heavy sẽ đáp như tên lửa đẩy Falcon 9 cũng do SpaceX phát triển. Còn Starship cũng quay về từ không gian và hạ cánh theo phương thẳng đứng. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ lần này, phi thuyền và tên lửa đẩy sẽ rơi xuống biển và chìm, chưa có kế hoạch trục vớt. Đây được coi là cuộc thử nghiệm ban đầu và dữ liệu sẽ giúp các kỹ sư khắc phục hạn chế cho những lần phóng sau.

Tỉ phú Elon Musk trước đó nói rằng mục tiêu chính của chuyến bay lần này là đưa tên lửa bay xa khỏi vị trí phóng mà không xảy ra sự cố gì. "Chỉ cần không nổ trên bãi phóng là được", ông Musk nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.