Ghen tuông, một nữ sinh bị rạch mặt

24/04/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án một nữ sinh bị rạch mặt xảy ra tại ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, H.Giá Rai.

Theo Cơ quan CSĐT, chiều 19.4, em N.T.N.T (17 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, học lớp 12 tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang ngồi trước nhà mình thì bất ngờ Dương Kim Đất (nữ, 20 tuổi, ngụ cùng địa phương) chạy xe gắn máy dựng trước nhà rồi xông vào hành hung tới tấp T.

Các vết thương trên khuôn mặt em Ngọc T
Các vết thương trên mặt em T.

Nghe tiếng kêu cứu của T., người nhà và hàng xóm chạy đến thì Đất lên xe rồ ga bỏ chạy. Khi đó, T. gào khóc dữ dội, trên khuôn mặt đầm đìa máu vì bị dao lam rạch. Ngay sau đó, người nhà tức tốc chở T. đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu, đồng thời trình báo công an địa phương.

Cùng ngày, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, T. bị đa chấn thương phần mềm, trong đó có đến 8 vết rạch bằng lưỡi lam lên mặt, đầu, mang tai và dưới chân. Các vết thương phải khâu hàng chục mũi. Hiện sức khỏe  T. đã ổn định, nhưng tinh thần còn hoảng loạn.

Qua xác minh, công an đã triệu tập Đất để lấy lời khai làm rõ hành vi cố ý gây thương tích đối với nữ sinh T.

Theo khai nhận ban đầu, do nghi T. có tình ý với người yêu của Đất và sợ T. “giật” mất nên Đất thù hằn rồi lên kế hoạch hành hung để dặn mặt.

Công an H.Giá Rai đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang tiến hành giám định thương tật của nạn nhân để phục vụ việc điều tra.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người
>> Khởi tố hai vụ án cố ý gây thương tích
>> Xét xử vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy tội cố ý gây thương tích
>> Dùng ô tô tông người rồi cán tiếp: Giết người hay cố ý gây thương tích?
>> Chạy xe ngược chiều là cố ý gây thương tích cho người khác
>> Hầu tòa vì hành hung nữ sinh
>> Một CSGT bị côn đồ hành hung rách mặt
>> Côn đồ vào tận nhà hành hung, đâm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.