Xét xử vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy tội cố ý gây thương tích

05/02/2010 00:06 GMT+7

(TNO) Thông tin từ TAND Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, hôm nay sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử các bị can Trần Khải Thanh Thủy (SN 1960) và chồng là Đỗ Bá Tân (SN 1959, ở số 46, ngõ 178, phố Ngõ Chợ Khâm Thiên, P.Trung Phụng) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện KSND Q.Đống Đa, tối ngày 8.10.2009, do mâu thuẫn về lối đi chung, vợ chồng Tân - Thủy đã dùng mũ bảo hiểm và gạch đá tấn công gây thương tích nặng cho anh Nguyễn Mạnh Điệp (trú số 15, ngõ 138, phố Ngõ Chợ Khâm Thiên). Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Thịnh là hàng xóm vào can ngăn cũng bị Thủy dùng gậy đánh bị thương. Cả Tân và Thủy sau đó bị khởi tố, bắt giam về tội cố ý gây thương tích.

Điều chú ý là trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc này, nhiều thông tin  trên mạng internet cho rằng  cơ quan chức năng VN đã thổi phồng sự việc để "đàn áp các nhà dân chủ". Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Bạch Thành Định - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết vụ việc xảy ra hoàn toàn khách quan và đã được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Trần Khải Thanh Thủy đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho người khác.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.