Hầu tòa vì hành hung nữ sinh

01/04/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 4.1, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 9 tháng tù (án treo) về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Ngày 1.4, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hoàng Anh (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 9 tháng tù (án treo) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 29.2.2012, Hoàng Anh tình cờ gặp K.K.N (nữ sinh học cùng lớp với bạn gái Hoàng Anh) đứng trước cổng Trường THPT Thanh Đa (Q.Bình Thạnh).

Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Hoàng Anh và N. xảy ra cãi vã.

Bực tức, Hoàng Anh bỏ về nhà lấy theo một ống tuýp sắt giấu trong người, nhờ bạn chở đến cổng Trường THPT Thanh Đa để nói chuyện với N.

Đến nơi, Hoàng Anh cầm ống tuýp sắt xông đến đánh thẳng vào đầu N., gây thương tật tỷ lệ 2%.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo thể hiện bản tính coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, đã tích cực bồi thường cho người bị hại nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án khoan hồng.

Minh Trực

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người
>> Truy bắt nhóm côn đồ truy sát người tại lễ hội
>> Côn đồ xông vào nhà chém chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.