Phương Tây đánh giá giai đoạn đầu phản công của Ukraine ‘không đạt kỳ vọng’

Phương Tây đánh giá giai đoạn đầu phản công của Ukraine ‘không đạt kỳ vọng’

26/06/2023 08:16 GMT+7

Hai quan chức phương Tây và một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng trong giai đoạn đầu, cuộc phản công của Ukraine kém thành công hơn và các lực lượng Nga đang thể hiện năng lực vượt trội hơn so với đánh giá của phương Tây.

Trong giai đoạn đầu, cuộc phản công của Ukraine kém thành công hơn và các lực lượng Nga đang thể hiện năng lực mạnh mẽ hơn so với đánh giá của phương Tây. Đó là đánh giá của hai quan chức phương Tây và một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ dành cho đài CNN.

Một trong số họ cho biết lực lượng Ukraine đang tỏ ra “dễ bị tổn thương” trước các bãi mìn, trong khi lực lượng Nga “chứng tỏ năng lực” phòng thủ.

Tuy nhiên, các quan chức này cho rằng cuộc phản công vẫn đang ở giai đoạn đầu – và Mỹ cùng các đồng minh “vẫn lạc quan” rằng theo thời gian, lực lượng Ukraine sẽ có thể giành lại lãnh thổ.

Phương Tây có thể sẽ đợi đến ít nhất là tháng 7 để đánh giá đầy đủ hơn về cuộc phản công đang được triển khai dần dần trong vài tuần qua. Chiến dịch này được coi là rất quan trọng để xác định kết cục của cuộc xung đột.

Ngoài ra, các quan chức này lưu ý rằng bản thân các lực lượng Ukraine đã thích nghi với các chiến thuật và hệ thống phòng thủ của Nga, bao gồm việc tiến hành nhiều hoạt động vận chuyển quân hơn. Trong những ngày gần đây, các lực lượng Ukraine cũng đã thành công hơn trong việc tìm và diệt máy bay Nga.

Phương Tây: Các giai đoạn đầu cuộc phản công của Ukraine ‘không như kỳ vọng’ - Ảnh 1.

Các binh sĩ tham gia cuộc phản công ở sườn phía tây nam của tỉnh Donetsk, sử dụng xe bọc thép chở quân, ngày 28.5.2023

REUTERS

Một trong những quan chức phương Tây cho biết, cuối cùng, chiến dịch phản công đang chứng tỏ là một “cuộc tấn công khó khăn” đối với Ukraine và Nga, với việc cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21.6 thừa nhận rằng tiến độ đã “chậm hơn mong muốn”. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Zelensky thừa nhận “Chúng tôi chắc chắn muốn đạt được những bước tiến lớn hơn. Tuy nhiên, cứ đánh thì sẽ thắng, cứ gõ, cửa sẽ mở”.

Trước cuộc phản công, các quan chức phương Tây đã cảnh báo rằng các lực lượng phòng ngự luôn duy trì lợi thế đáng kể, đặc biệt là khi quân Nga đã có nhiều tuần xây dựng và củng cố các tuyến phòng ngự.

Một số quan chức nói với CNN rằng thời tiết bất lợi ảnh hưởng giao thông gây khó khăn cho các lực lượng Ukraine. Một quan chức xác nhận “thương vong của Ukraine rất nặng nề, mặc dù không đến mức như những gì Nga đang cố cho thấy”.

Sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng tại Brussels (Bỉ) vào tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley cho biết Ukraine đang đạt được “tiến bộ ổn định” nhưng cảnh báo rằng họ sẽ phải nỗ lực trong một chặng đường dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.