Nga tung xe tăng 'kamikaze' tấn công lực lượng Ukraine

Nga tung xe tăng 'kamikaze' tấn công lực lượng Ukraine

La Vi
La Vi
21/06/2023 19:34 GMT+7

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quân đội Nga dùng xe tăng thu được từ Ukraine để chuyển đổi thành thiết bị nổ di động cực mạnh.

Đoạn video về xe tăng "kamikaze" không thể được xác minh độc lập. Video được cho là được quay vào tháng này ở Donbass, gần khu định cư tiền tuyến Marinka, phía tây thành phố Donetsk. Chiếc xe tăng được cho là mang đến 6 tấn thuốc nổ và cho lao thẳng vào vị trí phòng thủ của Ukraine mà không có người điều khiển.

Chiếc xe, có vẻ như là một xe tăng T-54 do Liên Xô sản xuất, được cho là đã bị trúng mìn và dừng lại, trước khi trúng một quả đạn chống tăng do phía Ukraine bắn, gây ra một vụ nổ kinh hoàng.

Nga biến xe tăng thu được từ Ukraine thành xe tăng 'tự sát' - Ảnh 1.

Xe tăng bị nổ tung sau khi trúng một quả đạn chống tăng

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Vài ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp thông tin về một ví dụ sử dụng chiến thuật tương tự. Một chuyên gia chất nổ Nga cho biết đội của ông chất 3,5 tấn chất nổ và 5 quả bom hàng không FAB-100 lên một chiếc xe bọc thép bánh xích MT-LB thu được từ quân Ukraine. Sau đó, họ cho xe tự chạy tới một điểm phòng thủ của Ukraine cách đó khoảng 300 m rồi kích nổ từ xa.

Phía Nga sau đó trích thông tin liên lạc của Ukraine bị nghe lén cho biết quả bom di động đã gây tổn thất đáng kể cho Ukraine.

Một trường hợp khác đã được các blogger quân sự ghi nhận vào hồi tháng 2. Một chiếc xe bọc thép MT-LB được cho là đã chất đầy bom và chất nổ chuyên dụng rồi cho chạy thẳng vào các vị trí của Ukraine.

Sau khi binh sĩ Ukraine tiếp cận chiếc xe bị chết máy để điều tra, chất nổ đã được kích hoạt từ xa, báo cáo cho biết. Bằng chứng về vụ việc bao gồm đoạn phim được cho là do binh lính Ukraine quay trước và sau vụ nổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.