Phi công Ukraine bắt đầu học bay với F-16 tại Mỹ

26/10/2023 11:16 GMT+7

Các phi công Ukraine đã bắt đầu được huấn luyện với máy bay chiến đấu F-16 tại Mỹ sau một thời gian học ngôn ngữ.

CNN ngày 25.10 dẫn lời một phát ngôn viên Không quân Mỹ cho hay một nhóm nhỏ phi công Ukraine đã bắt đầu tập luyện với máy bay chiến đấu F-16. Hoạt động diễn ra tại một đơn vị của không lực vệ binh quốc gia bang Arizona, chuyên huấn luyện các đối tác quốc tế của Mỹ sử dụng máy bay F-16. Người phát ngôn nói thêm rằng quá trình đào tạo sẽ kéo dài nhiều tháng.

Phi công Ukraine bắt đầu học bay với F-16 tại Mỹ - Ảnh 1.

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ trong một nhiệm vụ

KHÔNG QUÂN MỸ

Trước đó, các phi công đã hoàn tất khóa đào tạo ngôn ngữ tại thành phố San Antonio (bang Texas). Dự kiến, Mỹ sẽ huấn luyện khoảng 200 quân nhân Ukraine về việc bảo trì máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư nói trên sau khi họ học ngôn ngữ xong.

Một khóa đào tạo phi công F-16 thường kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên, tạp chí Air & Space Forces dẫn lời tướng Michael Loh, giám đốc không lực vệ binh quốc gia, cho biết các phi công Ukraine sẽ được đào tạo theo mô hình riêng để phù hợp với nhu cầu chiến đấu của họ, gồm không đối không và không đối đất.

Có F-16, Ukraine sẽ lại thêm mạnh khi Mỹ gửi tên lửa đối không AMRAAM

Ukraine đã nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp dòng chiến đấu cơ này để ngăn chặn mối đe dọa từ máy bay, tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ngoài Mỹ, các nước châu Âu cũng đang đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16.

Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy đã cam kết sẽ cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine sau khi khóa đào tạo hoàn tất. Do máy bay là công nghệ của Mỹ nên các nước sở hữu cần được nước này bật đèn xanh để chuyển cho bên khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói rằng Washington sẽ phê chuẩn cho các nước thứ ba cung cấp máy bay này cho Kyiv. Mặc dù vậy, nhiều khả năng Ukraine sẽ chỉ nhận được máy bay vào năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.