Đan Mạch kêu gọi mở rộng liên minh cung cấp F-16 cho Ukraine

10/10/2023 05:40 GMT+7

Thủ tướng Đan Mạch nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sai lầm khi cho rằng những tuyên bố của NATO về sự ủng hộ dành cho Ukraine chỉ là "nói suông".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này đang nỗ lực "mở rộng và củng cố" liên minh gồm các quốc gia cam kết cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kyiv, đồng thời kêu gọi phương Tây đừng "mệt mỏi vì chiến sự" ở Ukraine.

Phát biểu tại kỳ họp thường niên của Hội đồng Nghị viện NATO tại Copenhagen (Đan Mạch) ngày 9.10, bà Frederiksen cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tính toán sai lầm khi cho rằng những tuyên bố của NATO về sự ủng hộ dành cho Ukraine chỉ là "nói suông", theo báo The Guardian.

Xem nhanh: Ngày 592 chiến dịch, Nga học cách thích ứng; xung đột Israel-Hamas ảnh hưởng Ukraine?

Theo bà Frederiksen, trái với suy nghĩ của Moscow, "các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu bằng vũ khí, xe tăng, tên lửa của chúng ta và chẳng bao lâu nữa Ukraine cũng sẽ có các máy bay F-16 của chúng ta". 

Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi các thành viên NATO tham gia liên minh cung cấp F-16 cho Kyiv cũng như huấn luyện phi công Ukraine. Liên minh hiện bao gồm 11 nước và vẫn mở cửa cho các quốc gia khác tham gia.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng sớm hay muộn thì sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kyiv cũng sẽ bắt đầu giảm sút, theo Reuters. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.