Hơn nửa số xe tăng Leopard do Đan Mạch viện trợ Ukraine có hư hỏng

Hơn nửa số xe tăng Leopard do Đan Mạch viện trợ Ukraine có hư hỏng

01/10/2023 09:29 GMT+7

Một số xe tăng gần đây được Đan Mạch gửi đến Ukraine để tăng cường kho vũ khí quân sự trong cuộc chiến với Nga bị phát hiện có lỗi.

Hơn một nửa số xe tăng được Đan Mạch viện trợ cho Ukraine có trục trặc.

Truyền thông Đan Mạch hôm 22.9 dẫn một báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Troels Lund Poulsen cho biết có 12 trong số 20 xe tăng Leopard 1A5 mà Đan Mạch gửi tới Ukraine gặp vấn đề. Trong đó, 10 xe tăng đã đến Ukraine và đang được quân đội Ukraine sửa chữa, 10 chiếc còn lại vẫn ở Ba Lan — trong đó có 2 chiếc có “khiếm khuyết nghiêm trọng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Poulsen viết trong báo cáo rằng quân đội Ukraine chưa đào tạo được thợ cơ khí có khả năng sửa chữa hư hỏng lớn trên xe tăng Leopard 1A5. Giới chức Đan Mạch và Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Đan Mạch, Đức và Hà Lan hồi tháng 2 thông báo sẽ viện trợ ít nhất 135 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine, đồng thời cam kết huấn luyện binh sĩ vận hành, cung cấp hậu cần, phụ tùng thay thế và đạn dược.

Ukraine phát hiện khiếm khuyết trong hơn một nửa số xe tăng viện trợ - Ảnh 1.

Xe tăng Leopard 1 của Đức

AP

Đức đã bàn giao hai đợt xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine, nhưng nhiều chiếc cũng bị lỗi. Tờ Der Spiegel hôm 19.9 cho biết Ukraine từ chối nhận 10 xe tăng Leopard 1A5 của Đức trong lễ bàn giao ở Ba Lan, sau khi phát hiện những chiếc này bị hư hỏng và Kyiv không có đủ kỹ thuật viên và linh kiện để tự sửa chữa.

Các chuyên gia Đức sau đó đã đến Ba Lan, để kiểm tra và báo cáo là các xe tăng đó “đã bị hao mòn nặng nề” khi huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức vài tháng trước.

Một lô xe tăng bị lỗi tương tự, nằm trong số những chiếc Leopard đầu tiên được gửi tới, đã được Ukraine tiếp nhận vào tháng 7.

Giáo sư Mikhail Troitskiy tại Đại học Wisconsin-Madison nói với Newsweek rằng những diễn biến này có thể chỉ liên quan đến việc không sửa chữa thiết bị đúng cách. Tuy nhiên, ông nói cũng có khả năng các chính phủ NATO đã quyết định giữ lại những thiết bị tốt nhất cho mình vì muốn sẵn sàng cho khả năng chiến sự lan ra ngoài Ukraine.

Giáo sư Troitskiy bình luận rằng: “Nếu đúng như vậy, câu hỏi quan trọng là liệu những lựa chọn như vậy có phản ánh sự suy giảm niềm tin vào khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi Nga, cũng như việc NATO đang cạn kiệt các nguồn lực sẵn có khi chuyển giao cho Ukraine – hay đó chỉ là hậu quả của việc thực hiện các kế hoạch dài hạn của NATO nhằm củng cố lực lượng phòng thủ của đồng minh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.