Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine

Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine

07/09/2023 06:40 GMT+7

Danh sách vũ khí hạng nặng phương Tây bị hạ tại Ukraine có thêm một cái tên mới.

Một xe tăng chủ lực Challenger 2 do Anh sản xuất đang bốc cháy trên chiến trường Ukraine trong một đoạn phim xuất hiện trên mạng xã hội vài ngày qua.

Theo đài RT, xe tăng này bị tiêu diệt gần làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia, là tâm điểm giao tranh giữa Ukraine và Nga trong những tuần gần đây. Hình ảnh video cũng cho thấy một số phương tiện hư hỏng khác, bao gồm 2 xe bọc thép BMP-1, 1 xe bọc thép M113 của Mỹ và 1 xe tăng T-64.

Đây là xác nhận đầu tiên về xe tăng Challenger 2 bị bắn hạ ở Ukraine. Hơn nữa, đây cũng được xem là xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị hạ trên chiến trường.

Theo quân đội Anh, dù đã tham gia nhiều chiến dịch ở Bosnia, Kosovo và Iraq, xe tăng Challenger 2 chưa bao giờ bị đối phương tiêu diệt, và chiếc Challenger 2 duy nhất tổn thất trước đây là do đồng đội bắn nhầm ở Iraq.

Xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị phá hủy ở Ukraine - Ảnh 1.

Challenger 2 được xem là một trong những xe tăng hiệu quả nhất trên thế giới

BLOOMBERG

Anh đã cung cấp cho Ukraine 14 xe tăng Challenger 2. Có 4 chiếc trong số này được phân bổ cho Lữ đoàn đổ bộ đường không 82 hiện đang tham gia phản công ở Robotyne.

Trong một video vài ngày trước đó, một binh sĩ của lữ đoàn này đã ca ngợi hỏa lực tầm xa và khả năng bảo vệ của xe Challenger 2 và gọi đây là xe tăng “bắn tỉa”.

Khả năng sống sót của xe được thể hiện qua video, khi xe dù bốc cháy nhưng tháp pháo không bị bắn tung ra ngoài như các xe tăng Liên Xô trong trường hợp tương tự. Đó là nhờ Challenger 2, cũng như các xe tăng hiện đại khác, trữ đạn pháo trong các khoang đặc biệt để nếu bị nổ thì sức nố hướng ra xa kíp lái. Trong khi đó, các xe tăng theo thiết kế Liên Xô trữ đạn ngay bên dưới tháp pháo.

Hiện chưa rõ chiếc Challenger 2 bị bắn hạ bằng vũ khí gì và số phận của kíp lái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.