Chiến sự ngày 585: Thủ tướng Anh 'sửa lời' bộ trưởng sau đe dọa từ Moscow

02/10/2023 04:36 GMT+7

Thủ tướng Anh Rishi Sunak lên tiếng đính chính phát biểu của bộ trưởng quốc phòng nước này về việc triển khai lực lượng tại Ukraine, sau khi một quan chức cấp cao ở Moscow đưa ra cảnh báo.

Thủ tướng Anh đính chính tin đưa quân tới Ukraine

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 1.10 cho biết London trước mắt không có kế hoạch triển khai binh sĩ tới làm nhiệm vụ huấn luyện tại Ukraine, đính chính phát ngôn của bộ trưởng quốc phòng nước này trước đó.

Chiến sự ngày 585: Thủ tướng Anh 'sửa lời' bộ trưởng sau đe dọa từ Moscow - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak

REUTERS

Cho đến nay, Anh và các đồng minh vẫn tránh hiện diện quân sự chính thức ở Ukraine để giảm nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Song Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps, người được bổ nhiệm vào vị trí này vào tháng trước, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Telegraph rằng ông muốn triển khai các giảng viên quân sự tới Ukraine, bên cạnh việc huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine ở Anh hoặc các nước phương Tây khác.

Tổng thống Biden gây sức ép đảng Cộng hòa về viện trợ Ukraine

Vài giờ sau khi cuộc phỏng vấn đó được công bố hôm 1.10, ông Sunak cho biết Anh trước mắt không có kế hoạch đưa quân đội tới Ukraine. "Ý của Bộ trưởng Quốc phòng là có thể một ngày nào đó trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện một số khóa huấn luyện như vậy ở Ukraine", Reuters dẫn lời ông Sunak nói với các phóng viên tại hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ tại Manchester.

"Nhưng đó là vấn đề lâu dài, không phải ở đây và lúc này. Sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử đi chiến đấu trong cuộc xung đột hiện tại", nhà lãnh đạo Anh cho hay.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, trước đó trong ngày cho biết bất kỳ binh sĩ Anh nào huấn luyện quân đội Ukraine ở Ukraine đều sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Moscow.

Quan chức EU cam kết ủng hộ Ukraine

Trong chuyến thăm Kyiv hôm 1.10, Cao ủy Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nói Ukraine cần có thêm viện trợ quân sự và ông cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hỗ trợ từ EU, theo Reuters.

Chiến sự ngày 585: Thủ tướng Anh 'sửa lời' bộ trưởng sau đe dọa từ Moscow - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Borrell tại Kyiv ngày 1.10

REUTERS

"Ukraine cần tăng cường khả năng một cách nhanh chóng hơn", ông nói trong một tuyên bố đăng trên X (Twitter trước đây). Ông cho biết ông đã thảo luận về "sự hỗ trợ quân sự liên tục của EU" trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các cam kết an ninh lâu dài cho Ukraine", ông Borrell cho hay.

Đối đầu 'chiến tranh hỗn hợp', Nga sẽ tăng mạnh chi tiêu quân sự năm 2024

Phát biểu của ông Borrell xuất hiện sau khi dòng viện trợ của phương Tây cho Ukraine vấp phải những tín hiệu bất lợi ở cả Mỹ và châu Âu.

Tại Slovakia (một thành viên EU), đảng SMER của cựu Thủ tướng Robert Fico, người có quan điểm thân Nga và phản đối Ukraine, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 30.9. Diễn biến này đặt ra nguy cơ đối với sự ủng hộ dành cho Ukraine bởi ông Fico đã cam kết sẽ chấm dứt hỗ trợ quân sự của Slovakia cho Kyiv cũng như cản trở con đường gia nhập NATO của Ukraine.

Trước đó, quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhưng không bao gồm khoản viện trợ dành cho Ukraine. Nội dung này đã bị tách khỏi dự luật do sự phản đối của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Theo CNN, giới lãnh đạo đảng Dân chủ đã nhấn mạnh sự ủng hộ dành cho Ukraine và kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy giữ cam kết, sớm đệ trình dự luật riêng về viện trợ cho Kyiv.

Giới chức Ukraine ngày 1.10 lên tiếng khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho Kyiv không có gì thay đổi. "Sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn luôn mạnh mẽ trong chính quyền Mỹ, trong hai đảng, trong lưỡng viện quốc hội Mỹ và quan trọng nhất là trong lòng người dân Mỹ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên mạng xã hội.

Quốc hội Mỹ tạm dừng chi tiền cho Ukraine, ông Biden mong "hỗ trợ không gián đoạn"

Nga, Ukraine đều bị tấn công

Các quan chức Nga nói rằng nước này đã hứng chịu cuộc tấn công của nhiều máy bay không người lái (UAV) và bị pháo kích trong ngày 1.10, khiến 3 người bị thương và một sân bay phải chuyển hướng các chuyến bay.

Tỉnh trưởng Vasily Anokhin của vùng Smolensk ở miền tây Nga cho biết 5 UAV cánh cố định đã bị ngăn chặn bởi các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Bộ Quốc phòng. Vụ việc không làm ai bị thương, theo TASS. Tại vùng Krasnodar ở miền nam, lực lượng phòng không cũng phá hủy một UAV tấn công vào sáng 1.10. Tại vùng Belgorod giáp Ukraine, 3 người bị thương ở ngôi chợ tại Shebekino do trúng pháo kích.

Không quân Ukraine cùng ngày thông báo các hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 trong số khoảng 30 UAV Nga phóng đến trong đêm. Các vụ tấn công xảy ra tại miền nam, đông nam và miền bắc.

UAV dày đặc chiến trường Ukraine khiến xe tăng bị phát hiện chỉ sau vài phút

Tỉnh Cherkasy ở miền trung cũng bị tấn công, phá hủy một cơ sở hạ tầng công nghiệp tại thành phố Uman. Tỉnh trưởng Ihor Taburets cho hay vụ tấn công gây cháy các nhà kho nơi ngũ cốc được cất trữ và làm một người bị thương. Các cơ sở dân sự và nhà kho tại tỉnh Mykolaiv ở miền nam và Dnipropetrovsk ở miền đông cũng bị thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.