Thượng viện thông qua ngân sách, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa trong gang tấc

01/10/2023 08:44 GMT+7

Dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời đã được Thượng viện Mỹ thông qua sau khi vượt ải Hạ viện, chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden để tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa ngay hạn chót.

ABC News đưa tin Thượng viện Mỹ tối 30.9 (sáng 1.10 giờ Việt Nam) đã thông qua dự luật ngân sách chi tiêu tạm thời với tỷ lệ 88 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Toàn bộ 9 lá phiếu này đều là các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Thượng viện thông qua ngân sách, chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa trong gang tấc - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer giơ ngón tay cái lên sau khi dự luật ngân sách tạm thời được thông qua vào giờ chót

AFP

Dự luật giúp chính phủ mở cửa đến ngày 17.11 đã được Hạ viện thông qua vài giờ trước đó. Dự luật sẽ được lên bàn Tổng thống Joe Biden ngay lập tức để nhà lãnh đạo ký ban hành, trước hạn chót là nửa đêm.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) phát biểu sau khi thông qua dự luật: "Nhân dân Mỹ có thể thở phào. Chính phủ sẽ không bị đóng cửa tối nay. Đảng Dân chủ đã nói từ đầu rằng giải pháp duy nhất để tránh đóng cửa là hợp đồng lòng lưỡng đảng và chúng tôi vui mừng vì Chủ tịch Hạ viện McCarthy cuối cùng cũng chú ý đến thông điệp của chúng tôi".

Tổng thống Biden yêu cầu ‘nguồn viện trợ không gián đoạn’ cho Ukraine

Một quan chức Nhà Trắng cho biết dự luật chi tiêu tạm thời được Hạ viện thông qua bao gồm các khoản cứu trợ thiên tai và biện pháp đặc biệt giúp duy trì hoạt động của Cục Hàng không Liên bang (FAA). Tuy nhiên, dự luật không bao gồm ngân sách để viện trợ cho Ukraine.

Giới nghị sĩ đảng Dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện đã nói rằng họ mong chờ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sẽ đưa ra một dự luật viện trợ cho Ukraine riêng để bỏ phiếu khi Hạ viện họp trở lại vào ngày 2.10. Tổng thống Biden ra một thông báo và bày tỏ kỳ vọng tương tự: "Tôi hoàn toàn chờ đợi ngài Chủ tịch (Hạ viện) sẽ giữ cam kết của ông ấy với nhân dân Ukraine và đảm bảo thông qua sự ủng hộ cần thiết để giúp Ukraine vào thời điểm then chốt này".

Giải pháp tình thế vào giờ chót của quốc hội vào ngày 30.9 sẽ giúp chính phủ duy trì hoạt động thêm 45 ngày nữa, trong thời gian chờ các bên đàm phán thông qua các dự luật ngân sách đầy đủ cho tài khóa 2024, bắt đầu từ ngày 1.10.

Cuộc khủng hoảng về nguy cơ chính phủ đóng cửa được cho là chủ yếu do một nhóm hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa gây ra, khi họ thách thức giới lãnh đạo của đảng này để ngăn chặn nhiều dự luật ngân sách nhằm đòi hỏi việc cắt giảm chi tiêu sâu hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.