Hạ viện Mỹ thông qua nỗ lực giờ chót ngăn chính phủ đóng cửa

01/10/2023 07:59 GMT+7

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời và đang chờ Thượng viện thông qua để ngăn chính phủ đóng cửa sau vài giờ nữa.

Giải pháp tình thế vào giờ chót của Hạ viện Mỹ vào ngày 30.9 sẽ giúp chính phủ duy trì hoạt động thêm 45 ngày nữa, trong thời gian chờ các bên đàm phán thông qua các dự luật ngân sách đầy đủ cho tài khóa 2024, bắt đầu từ ngày 1.10.

Hạ viện Mỹ thông qua nỗ lực giờ chót ngăn chính phủ đóng cửa - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy họp báo sau khi Hạ viện thông qua dự luật chi tiêu tạm thời

REUTERS

ABC News dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết dự luật chi tiêu tạm thời được Hạ viện thông qua bao gồm các khoản cứu trợ thiên tai và biện pháp đặc biệt giúp duy trì hoạt động của Cục Hàng không Liên bang (FAA). Tuy nhiên, dự luật không bao gồm ngân sách để viện trợ cho Ukraine.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ 335-91, trong đó có đến 90 hạ nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối. Sau phiên bỏ phiếu, Hạ viện đã được cho tạm nghỉ đến ngày 2.10, đồng nghĩa nếu Thượng viện không thông qua, Hạ viện sẽ không họp trở lại để bỏ phiếu cho bất kỳ dự luật nào khác. Bên cạnh đó, dự luật phải được thông qua và Tổng thống Joe Biden ký ban hành trước khi hết ngày 30.9 (trưa 1.10 giờ Việt Nam) để tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Tổng thống Biden yêu cầu ‘nguồn viện trợ không gián đoạn’ cho Ukraine

Nếu không được Thượng viện thông qua, 3,5 triệu nhân viên liên bang sẽ bị cho nghỉ việc mà không có lương, hàng triệu phụ nữ và trẻ em có thể mất đi nguồn trợ cấp lương thực từ chương trình của chính phủ, các công viên quốc gia có thể bị đóng cửa và nhiều hậu quả khác.

CNN dẫn lời một quan chức chính phủ cho hay Nhà Trắng có thể sẽ ủng hộ dự luật nhằm duy trì hoạt động của chính phủ và kỳ vọng có thể khôi phục viện trợ cho Ukraine sau. Đài này cũng dẫn lời một số thượng nghị sĩ Dân chủ nhấn mạnh sự ủng hộ cho Ukraine và nói việc duy trì viện trợ cho quốc gia châu Âu là ưu tiên sau khi dự luật tạm thời được thông qua.

Cuộc khủng hoảng về nguy cơ chính phủ đóng cửa được cho là chủ yếu do một nhóm hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa gây ra, khi họ thách thức giới lãnh đạo của đảng này để ngăn chặn nhiều dự luật ngân sách nhằm đòi hỏi việc cắt giảm chi tiêu sâu hơn.

Dự luật tạm thời được thông qua duy trì mức chi tiêu liên bang như tài khóa hiện tại và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã gọi cuộc bỏ phiếu là "sự đầu hàng hoàn toàn đối với giới cực đoan cánh hữu".

Trong một diễn biến khác, 21 hạ nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã đe dọa phế truất Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nếu dự luật mà họ phản đối được thông qua với sự ủng hộ của đảng Dân chủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.