Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến miền đông Ukraine

26/10/2023 06:05 GMT+7

Hãng tin TASS hôm qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã thị sát sở chỉ huy của nhóm tác chiến miền Đông thuộc Nga trong tỉnh Donetsk và nghe báo cáo về tình hình hiện nay.

 Nga đang kiểm soát một số khu vực trong tỉnh Donetsk, thuộc miền đông Ukraine. Trong cuộc họp với với các thành viên của nhóm tác chiến miền Đông rằng những hệ thống mới được cung cấp cho lực lượng Nga đã bắn hạ 24 máy bay chiến đấu Ukraine trong vài ngày qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến miền đông Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lúc thăm sở chỉ huy trong tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine

AFP

Cũng theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Shoigu đã nghe báo cáo về việc tổ chức phản pháo trong cuộc họp tại sở chỉ huy nằm trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông cũng đã nhắc nhở giới chỉ huy cung cấp đầy đủ và kịp thời các đồng phục mùa đông cho binh sĩ, cũng như dự trữ bổ sung đồng phục mùa đông và giày cách nhiệt.

Thông báo về chuyến thăm Donetsk của Bộ trưởng Shoigu được đưa ra khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 610 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Điểm xung đột 25.10: Điện Kremlin bình luận về "trật tự thế giới mới" của Mỹ; Israel nổi cơn thịnh nộ tại Liên Hiệp Quốc

Giới chức Ukraine nói rằng lực lượng Nga đã tấn công dồn dập thị trấn Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk trong ngày 24.10, nhưng đã giảm các cuộc tấn công trên bộ và chuyển sang không kích do tổn thất nặng. Phát ngôn viên Oleksandr Shtupun của nhóm lực lượng miền Nam Ukraine nói rằng trong 5 ngày trước đó, Nga đã có khoảng 2.400 người chết và bị thương ở tỉnh Donetsk.

Trong khi đó, trang The Kyiv Independent hôm qua dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho hay lô đầu tiên của hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine nhận được đã thể hiện "vượt mong đợi". Theo đó, ATACMS đã làm giảm những cuộc tấn công của trực thăng Nga và ông Danilov còn nói rằng một số lượng lớn trực thăng Nga đã rời khỏi bán đảo Crimea. Lực lượng Ukraine sử dụng ATACMS do Mỹ cung cấp lần đầu vào ngày 17.10 để tấn công các sân bay quân sự của Nga ở miền đông và nam Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.