Chiến sự tối 5.10: Bộ trưởng Quốc phòng Nga họp với chỉ huy tham chiến ở Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
05/10/2023 19:26 GMT+7

Phía Nga bị tố tiến hành cuộc tấn công bằng UAV mới vào Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng nước này đang tiến lên đều đặn nhưng thiếu vũ khí.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay 5.10 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 24 trong số 29 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine trong đầu ngày, theo Reuters.

Không quân Ukraine cho hay các UAV đã bị phá hủy ở hai tỉnh miền nam Odessa và Mykolaiv, cũng như ở tỉnh miền trung Kirohovrad.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 588 có diễn biến gì nóng?

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, một cơ sở hạ tầng không xác định đã bị tấn công ở tỉnh Kirohovrad, không có thông tin về thương vong.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều nay viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 70 loại đạn khác nhau vào tỉnh, theo Hãng tin TASS. Ông Gladkov còn viết rằng không có thương vong, nhưng một số nhà và ô tô bị hư hại.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng Ukraine đối với các cáo buộc mới của đối phương.

Xem thêm: Lãnh đạo tình báo Ukraine nói về các cuộc tấn công vào đất Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga họp với các chỉ huy tham chiến ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã tổ chức một cuộc họp với các chỉ huy quân đội đang chiến đấu ở Ukraine, theo Reuters dẫn thông báo hôm nay 5.10 từ Bộ Quốc phòng Nga. Hiện chưa rõ cuộc gặp diễn ra ở đâu.

Chiến sự tối 5.10: Bộ trưởng Quốc phòng Nga họp với chỉ huy tham chiến ở Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm cơ sở huấn luyện tại một địa điểm không xác định, trong ảnh được xuất bản ngày 5.10

Reuters

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn công bố một đoạn phim về cuộc họp nói trên, trong đó Bộ trưởng Shoigu đề cập việc đào tạo quân nhân và tình nguyện viên trong các đơn vị dự bị. Ông Shoigu cho hay ông đã thị sát các trung đoàn như thế ở quân khu miền nam của Nga hôm nay.

Quan chức Ukraine lo ngân sách sẽ cạn kiệt

Xem thêm: Chiến sự ngày 567: Ukraine tấn công Crimea; Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố rắn

Ông Biden lo thiếu viện trợ Ukraine

Hãng AFP ngày 5.10 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng những xáo trộn chính trị tại Washington có thể đe dọa viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine, đồng thời kêu gọi đảng Cộng hòa ủng hộ viện trợ "quan trọng sống còn" đối với Kyiv.

Ông cho biết mình sẽ sớm có bài phát biểu quan trọng về sự cần thiết phải hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga, sau khi những xáo trộn ở Washington khiến các đồng minh của Mỹ lo ngại.

Trong cuộc phỏng vấn với tin tức Sky TG24 của Ý hôm 4.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Ukraine đang tiến lên đều đặn nhưng tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược, cụ thể là hệ thống phòng không, đang gây khó khăn.

Một đồng minh lớn đã hết trang thiết bị quan trọng để viện trợ cho Ukraine

Xem thêm: Ông Biden lo thiếu viện trợ Ukraine, Mỹ sẽ chuyển vũ khí tịch thu của Iran

Đức hiện không có kế hoạch cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine?

Tờ Bild ngày 4.10 loan tin Đức hiện không có kế hoạch cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine vì tên lửa này không thể so sánh với tên lửa do Pháp và Anh cung cấp cho Kyiv, theo Reuters.

Trong một cuộc họp nội bộ vào tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng tên lửa Taurus không thể so sánh với tên lửa hành trình SCALP của Pháp hay tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vì hai quốc gia này có đóng góp dữ liệu địa lý về các mục tiêu và có sự tham gia từ chính nhân viên của họ, theo Bild.

Cũng theo Bild, Berlin lo ngại rằng tên lửa Taurus có thể được sử dụng để nhắm vào cầu Kerch nối Nga với bán đảo Crimea. Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Bild còn loan tin các quan chức thuộc chính phủ Anh trong những tuần gần đây đã tìm cách thuyết phục Đức gửi tên lửa Taurus cho Ukraine.

Tướng Ukraine: Thời tiết mùa đông sẽ không ảnh hưởng đến cuộc phản công

Xem thêm: Nghị sĩ Đức nói Ukraine có thể dùng tên lửa Đức tấn công đất Nga?

Ukraine bổ nhiệm 3 thứ trưởng quốc phòng

Ukraine hôm nay 5.10 đã bổ nhiệm ba thứ trưởng quốc phòng mới, thúc đẩy những thay đổi nhằm giúp đưa quân đội đến gần hơn với các tiêu chuẩn của NATO và tăng cường tính minh bạch cũng như trách nhiệm giải trình, theo Reuters.

Trong tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và bổ nhiệm ông Rustem Umerov thay thế ông Reznikov, nói rằng quân đội và xã hội cần có những cách tiếp cận mới khi cuộc chiến với Nga kéo dài.

Việc bổ nhiệm ông Umerov diễn ra sau những cáo buộc của giới truyền thông về tham nhũng trong việc mua lương thực cho mặt trận khiến Bộ Quốc phòng phải đau đầu. Ông Umerov cho hay các cấp phó mới của ông sẽ giám sát các chính sách quân sự và kỹ thuật, mua sắm và cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine.

"Các binh sĩ Ukraine cần được cung cấp mọi thứ cần thiết. Không khoan nhượng với tham nhũng và hiệu quả là những nguyên tắc quan trọng nhất của Bộ Quốc phòng", ông Umerov nói trên Facebook.

Mỹ gửi vũ khí Iran tới Ukraine

Xem thêm: Mỹ cảnh báo rắn về nạn tham nhũng ở Ukraine, đặt ra nhiều mục tiêu cho Kyiv?

Wagner từng ký hợp đồng mua vệ tinh Trung Quốc?

AFP hôm nay 5.10 trích dẫn một tài liệu cho hay nhóm lính đánh thuê Nga Wagner vào tháng 11.2022 đã ký hợp đồng với một công ty Trung Quốc để mua hai vệ tinh và sử dụng hình ảnh từ hai vệ tinh đó, hỗ trợ công việc tình báo khi Wagner tìm cách thúc đẩy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Những hình ảnh vệ tinh nói trên cũng được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động của Wagner ở châu Phi và cuộc nổi dậy thất bại của nhóm này ở Nga vào tháng 6, theo AFP trích dẫn một nguồn tin an ninh châu Âu.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Trung Quốc và Ukraine đối với thông tin trên.

Xem thêm: Tương lai của Wagner sẽ ra sao sau khi trùm Prigozhin chết?

Con trai trùm Wagner sẽ thừa kế tài sản, lãnh đạo lực lượng quân sự của cha?

Nga sẽ xây căn cứ hải quân ở Abkhazia

Báo Izvestiya hôm nay 5.10 dẫn lời ông Aslan Bzhania, lãnh đạo vùng ly khai Abkhazia, cho hay Nga có kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân trên bờ Biển Đen thuộc vùng này, theo AFP. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi ông Bzhania gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Bzhania cho biết thêm một thỏa thuận đã được ký kết về việc xây dựng một căn cứ hải quân lâu dài ở thành phố Ochamchira thuộc Abkhazia. "Chúng tôi đã ký một thỏa thuận và trong tương lai gần sẽ có một căn cứ thường trực của Hải quân Nga ở Ochamchira", ông Bzhania nói với Izvestiya.

Abkhazia và Nam Ossetia tuyên bố độc lập tách khỏi Georgia sau khi Liên Xô tan rã vào đầu thập niên 1990. Từ đó, Georgia ngày càng có xu hướng ngả về phương Tây và luôn chống lại xu hướng ly khai của Abkhazia và Nam Ossetia, đồng thời chỉ trao cho hai vùng lãnh thổ trên quy chế tự trị. Dù thế, trên thực tế thì Nam Ossetia và Abkhazia đã tồn tại như những quốc gia độc lập.

Điện Kremlin: Phương Tây sẽ tiếp tục chia rẽ, bất đồng vì viện trợ cho Ukraine

Năm 2008, sau cuộc chiến ngắn ngày với Georgia, Nga công nhận Abkhazia và Nam Ossetia là cộng hòa độc lập và duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây.

Xem thêm: Ông Medvedev nói Nga có thể sáp nhập Nam Ossetia, Abkhazia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.