Chiến sự ngày 554: Ukraine cần 160 tiêm kích F-16 để đối phó Nga?

01/09/2023 04:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này cần đến 160 tiêm kích F-16 nếu muốn ngăn chặn Nga chiếm ưu thế trên không.

Chiến sự ngày 554: Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần đến 160 tiêm kích F-16 - Ảnh 1.

Xe tăng Nga ở vùng chiến sự Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ukraine thông báo đạt tiến triển ở mặt trận đông và nam

Hôm 31.8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng lực lượng nước này đang đạt được một số chiến thắng nhất định ở miền đông và miền nam.

Theo bà, các đơn vị Ukraine đang di chuyển với tốc độ chậm trong nỗ lực vượt qua các bãi mìn và hào sâu mà phía Nga sắp đặt nhằm ngăn chặn Ukraine tiến đến biển Azov và chia đôi lực lượng Nga.

Ukraine lo ngại phương Tây từ chối chuyển giao chiến đấu cơ F-16

"Có một số thành công nhất định, đặc biệt theo hướng Novodanylivka-Novoprokopivka", bà Maliar đề cập hai ngôi làng ở phía đông nam Zaporizhzhia.

Làng Novoprokopivka nằm ở xa hơn về phía nam so với ngôi làng chiến lược Robotyne, nơi Ukraine vừa giành được từ tay Nga hồi đầu tuần.

Thứ trưởng Maliar đồng thời cho biết lực lượng Kyiv đang đẩy mạnh mũi nhọn phản công về hướng nam của thành phố Bakhmut (Donetsk).

Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, cũng đề cập đến "động lực tích cực" ở mặt trận Bakhmut, nhưng không cho biết thêm thông tin.

Theo bà Maliar, giao tranh đã diễn ra ác liệt gần các làng Klishchiivka, Kurdyumivka và Andriivka (Donetsk), trong khi quân Nga tìm cách tiến quân gần làng Novoyehorivka và Bilohorivka thuộc Luhansk.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã cải thiện được vị thế tiến quân ở vùng Kupiansk (Kharkiv), trong khi đẩy lùi 6 đợt tấn công của đối phương ở Donetsk và những đợt tấn công ở các nơi khác, theo TASS.

Đồng minh lo lắng về cuộc phản công của Ukraine

Lực lượng phòng không Nga đánh chặn 2 quả bom hành trình JDAM và 2 tên lửa chống radar HARM do Mỹ sản xuất trong 24 giờ qua tính từ ngày 31.8. Nga nói cũng phá hủy 32 máy bay không người lái của Ukraine trong thời gian này.

Chiến sự ngày 554: Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần đến 160 tiêm kích F-16 - Ảnh 2.

Hà Lan cam kết viện trợ F-16 cho Ukraine

REUTERS

Ukraine đưa ra số lượng F-16 cần viện trợ

Trả lời phỏng vấn Đài RTP (Bồ Đào Nha), Tổng thống Zelensky cho biết Kyiv đã đạt được thỏa thuận tiếp nhận từ 50-60 tiêm kích F-16 từ các đồng minh.

Tuy nhiên, Ukraine cần đến 160 chiếc để xây dựng lực lượng không quân đủ mạnh để ngăn chặn Nga chiếm ưu thế trên không.

Ông Zelensky phân tích rằng số F-16 kể trên không chỉ phục vụ cho chiến dịch phản công của Ukraine mà còn để bảo vệ thường dân và các hành lang nhân đạo ở biển Đen và biển Azov.

Chiến đấu cơ F-16 giá 63 triệu USD mà phương Tây cho Ukraine có gì đặc biệt?

Theo RTP, Zelensky dự kiến phi đội tiêm kích F-16 đầu tiên sẽ được triển khai ở nước này vào đầu năm tới chứ không phải trong tương lai gần. Nhà lãnh đạo thừa nhận đây là quy trình phức tạp vì cần phải huấn luyện phi công, kỹ sư và đảm bảo các khâu bảo trì.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp hàng chục chiếc F-16 cho Ukraine.

Các phi công, kỹ sư và kỹ thuật viên Ukraine đã bắt đầu khóa huấn luyện kéo dài 6 tháng về F-16 ở Đan Mạch. Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Mỹ cũng cam kết tham gia nỗ lực đào tạo trên.

Trong một diễn biến khác, nhà thầu quân sự BAE (Anh) thông báo thiết lập cơ sở sản xuất tại Ukraine. Quyết định này cho phép BAE làm việc trực tiếp với chính quyền Kyiv để tìm kiếm các đối tác tiềm năng tiến tới triển khai kế hoạch sản xuất lựu pháo 105 mm ở Ukraine, đồng thời hiểu rõ nhu cầu vũ khí của Kyiv.

Chiến sự ngày 554: Tổng thống Zelensky nói Ukraine cần đến 160 tiêm kích F-16 - Ảnh 3.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Moscow hôm 31.8

AFP

Nga chưa đảm bảo sẽ phục hồi thỏa thuận ngũ cốc

Cũng trong ngày 31.8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết đến thời điểm hiện tại, Moscow vẫn chưa thấy được dấu hiệu có thể cho phép nước này quay lại thỏa thuận ngũ cốc biển Đen.

Đó là phát biểu của ông Lavrov theo sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Moscow.

"Moscow yêu cầu ngũ cốc và phân bón của Nga phải được xuất khẩu không bị gián đoạn", ông Fidan cho biết.

Thủ đô Ukraine hứng trận tập kích đường không lớn nhất từ mùa xuân

Ngoại trưởng Fidan bổ sung, với sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hiệp Quốc đã chuẩn bị gói đề xuất mới gửi đến Nga, mà theo Ankara có thể là nền tảng phù hợp cho phép hồi sinh sáng kiến để Ukraine quay lại xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng trên biển Đen.

Thế nhưng, ông Lavrov nói rằng vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đảm bảo cụ thể nào trừ hứa hẹn của Liên Hiệp Quốc là sẽ tích cực đẩy nhanh nỗ lực liên quan đến quy trình xuất khẩu hàng hóa của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.