Ukraine dùng UAV bằng bìa cứng của Úc tấn công căn cứ Nga

30/08/2023 10:52 GMT+7

Thiết bị bay không người lái bằng bìa cứng do Úc đang sản xuất đã xuất hiện trong đàn UAV tấn công cảm tử một căn cứ không quân Nga, trong bối cảnh quân đội Ukraine đẩy mạnh các chiến dịch trên lãnh thổ quốc gia láng giềng.

Ukraine dùng drone bằng bìa cứng của Úc tấn công căn cứ Nga - Ảnh 1.

Drone bằng giấy bồi của SYPAQ

CHỤP TỪ SMH

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 5 tiêm kích Nga trong một vụ tấn công bằng UAV cảm tử hồi cuối tuần qua ở sân bay căn cứ Kursk của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 170 km.

Kênh Fighterbomber trên Telegram thuộc về một cựu phi công lái tiêm kích Nga cho rằng trong số UAV được triển khai vụ tấn công có một dòng UAV trọng lượng siêu nhẹ do công ty SYPAQ ở Melbourne sản xuất.

Drone của SYPAQ làm từ bìa cứng phết sáp và cao su đã được xuất khẩu sang Ukraine theo gói viện trợ 33 triệu AUD từ Úc được công bố hồi tháng 2.

Ukraine dùng UAV bìa cứng của Úc tấn công căn cứ Nga

Vào thời điểm đó, chính quyền Kyiv cho hay số UAV trên sẽ cung cấp năng lực thu thập tình báo, do thám và trinh sát trên chiến trường cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu thông tin của Fighterbomber là chính xác, có vẻ như thiết bị của công ty Úc đã được sử dụng cho mục đích tấn công.

Dòng UAV của Úc có tải trọng tối đa 5 kg.

Tờ The Sydney Morning Herald hôm 30.8 dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Úc Vasyl Myroshnychenko khẳng định căn cứ Nga ở Kursk là "mục tiêu hợp pháp" của quân đội Ukraine. "Từ căn cứ này, Nga đã triển khai các chiến dịch quân sự và phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine", ông Myroshnychenko cho biết.

Tướng về hưu Mick Ryan của Úc cho hay nước này cung cấp thiết bị để Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ, và tùy theo chính quyền Kyiv quyết định sử dụng dòng drone cho mục đích nào.

Theo tướng Ryan, Ukraine chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh đơn giản là có thể cho phép drone mang theo chất nổ, và trọng lượng nhẹ của drone biến chúng trở thành vũ khí lợi hại đủ sức len lỏi xuyên qua các hệ thống phòng không của Nga.

Một nguồn tin của quân đội Ukraine tiết lộ với The Kyiv Post rằng đàn UAV đã phá hủy "4 chiếc Su-30 và 1 chiếc MiG-29" tại căn cứ ở Kursk, cũng như gây tổn thất cho 2 bệ phóng tên lửa Pantsir và các radar của một hệ thống phòng không S-300 của quân đội Nga ở đây.


Xem nhanh: Ngày 551 chiến dịch, hé lộ cuộc họp tướng lĩnh Ukraine-NATO; F-16 có sức mạnh gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.