Phương Tây tạo điều kiện để Ukraine tấn công mục tiêu trong nước Nga?

Phương Tây tạo điều kiện để Ukraine tấn công mục tiêu trong nước Nga?

La Vi
La Vi
29/08/2023 07:22 GMT+7

Theo tờ The Economist hôm 27.8, Ukraine dựa vào thông tin tình báo và giám sát vệ tinh của phương Tây để điều khiển máy bay không người lái (UAV) đến các mục tiêu ở Nga.

Tờ báo dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết phải cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài thì Ukraine mới vượt qua được năng lực phòng không và tác chiến điện tử của Nga để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Theo bài báo, sự hỗ trợ này bao gồm "thông tin tình báo (thường từ các đối tác phương Tây) về radar, tác chiến điện tử và các hệ thống vũ khí phòng không".

Bài báo lưu ý rằng phản hồi về kết quả của cuộc tấn công được tổng hợp từ các vệ tinh. Ukraine chỉ có một vệ tinh giám sát duy nhất với quỹ đạo bay 15 vòng/ngày, tức là những hình ảnh thu thập ngoài số lần bay qua này đều có thể do các vệ tinh phương Tây cung cấp.

Dù Ukraine thường cố gắng tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, Moscow cáo buộc Kyiv tiến hành nhiều vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư. Trong vụ việc gần đây nhất, một chiếc máy bay không người lái nhỏ đã đâm vào một khu chung cư ở thành phố Kursk, làm vỡ cửa sổ nhưng không ai bị thương.

Các làn sóng tấn công liên tiếp bằng UAV đã nhắm vào khu thương mại trung tâm của Moscow trong những tuần gần đây. Một cuộc tấn công khác vào khu vực biên giới Belgorod hồi đầu tuần đã khiến 3 người thiệt mạng.

Báo The New York Times hôm 25.8 dẫn lời quan chức Mỹ cho rằng Ukraine tăng cường tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga để nâng cao nhuệ khí cho người dân và binh sĩ Ukraine, trong lúc cuộc phản công chưa đạt được kỳ vọng.

Các quan chức không nêu tên của Ukraine nói với New York Times rằng họ hy vọng những cuộc tấn công bằng UAV sẽ buộc Moscow phải xem xét lại chiến thuật dùng tên lửa và UAV tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.