Pháp nối gót Anh gửi tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine

Pháp nối gót Anh gửi tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine

13/07/2023 09:15 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine nhằm hỗ trợ cuộc phản công Kyiv đang tiến hành.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Lithuania) hôm 11.7, ông Macron cho biết "đã đưa ra quyết định tăng cường chuyển giao vũ khí và thiết bị để giúp Ukraine tấn công sâu hơn [vào hậu phương Nga]".

Theo báo Pháp Le Monde, Paris sẽ cung cấp cho Kyiv tên lửa hành trình tầm xa SCALP. Đây là phiên bản của Pháp tương đương với tên lửa Thunder Storm. Loại tên lửa này có tầm bắn 250 km, là loại vũ khí có tầm tấn công xa nhất mà NATO cung cấp cho Ukraine cho đến nay. London đã viện trợ tên lửa Thunder Storm cho Kyiv từ tháng 5.

Tổng thống Macron hàm ý rằng Ukraine đã cam kết sẽ không dùng tên lửa SCALP để tấn công lãnh thổ Nga. Ông không nói sẽ gửi bao nhiêu tên lửa cho Kyiv, nhưng theo Viện Chiến lược Quốc phòng (DSI) Pháp được cho là có tối đa 400 tên lửa loại này.

Pháp sẽ gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania

Reuters

Bình luận về quyết định của Pháp, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là một "sai lầm có khả năng dẫn đến nhiều hậu quả" cho Ukraine. Ông Peskov cũng cảnh báo Moscow sẽ có động thái trả đũa.

Ngoài ra, Điện Kremlin cũng tự tin cho rằng các tên lửa tầm xa Pháp sẽ không thay đổi kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt Nga tiến hành tại Ukraine.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống vũ khí tối tân có thể kéo các nước viện trợ vào xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall cho biết sẽ mở nhà máy sản xuất xe tăng và phương tiện vũ trang ở Ukraine trong vòng 12 tuần tới và khẳng định cơ sở này có thể sản xuất 400 xe tăng mỗi năm.

CNN đưa tin nhà máy này sẽ nằm ở phía tây Ukraine và do Rheinmetall cùng nhà sản xuất vũ khí nhà nước Ukraine Ukroboronprom điều hành chung.

CEO của Rheinmetall Armin Papperger cho biết xe bọc thép chở quân Fuchs sẽ là loại phương tiện đầu tiên nhà máy này sản xuất. Nhân sự người Ukraine cũng sẽ được đào tạo để sản xuất và sửa chữa nhiều sản phẩm khác của Rheinmetall, như xe chiến đấu bộ binh Marder, xe tăng Leopard 2 và hệ thống pháo PzH 2000.

Trước đó, Nga đã cảnh báo sẽ xem nhà máy của Rheinmetall là mục tiêu tấn công chính đáng, như các phương tiện và hệ thống vũ khí khác mà nước ngoài cung cấp cho Ukraine.

Ukraine khát tên lửa Stinger, Mỹ mời kỹ sư nghỉ hưu quay lại giúp chế tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.