Đại tá Mỹ: 600 hệ thống vũ khí phương Tây sẽ giúp Ukraine có sức mạnh phản công

Đại tá Mỹ: 600 hệ thống vũ khí phương Tây sẽ giúp Ukraine có sức mạnh phản công

21/05/2023 15:07 GMT+7

Đại tá lục quân Mỹ Martin O'Donnell cho rằng Ukraine hiện đang sở hữu một kho vũ khí có khả năng tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cuộc xung đột trước một cuộc phản công quy mô được trông đợi sắp diễn ra.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Ukraine RBC-Ukraine hôm 11.5, khi được hỏi các loạt vũ khí nào sẽ giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường, đại tá Martin O'Donnell cho biết hiện không có loại vũ khí nào được xem là thần kỳ, có thể một mình xoay chuyển tình thế.

Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng loại "vũ khí thần kỳ" mà quân đội Ukraine có thể sử dụng chính là việc kết hợp hơn 600 hệ thống mà các nước phương Tây đã cung cấp.

Ukraine đã và đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mùa xuân nhằm giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát kể từ khi cuộc xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái.

Khả năng quân sự của Ukraine đã được củng cố nhờ viện trợ của phương Tây, bao gồm các thiết bị quân sự tiên tiến, xe tăng và pháo binh.

Đại tá Martin O'Donnell cho biết: "Nhìn tổng thể, không chỉ Mỹ, mà là cả cộng đồng quốc tế đã cung cấp cho Ukraine khoảng 600 loại vũ khí và đạn dược khác nhau, từ xe tăng Abrams đến Leopard, và cả hệ thống Patriot. Con số này thật sự đáng kể. Số lượng vũ khí được cung cấp thậm chí còn nhiều hơn một số quân đội trên thế giới".

Ông nói thêm rằng năng lực triển khai thành công một kho vũ khí như vậy của quân đội Ukraine sẽ được thể hiện trong cuộc phản công sắp tới.

Kho dự trữ vũ khí của Ukraine mới đây cũng được bổ sung tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow từ Anh.

Cũng trong hôm 11.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc phản công của Kyiv hiện đang tạm dừng vì nước này vẫn đang chờ sự chuẩn bị tốt hơn và nhận thêm các loại vũ khí.

Đại tá Mỹ Dave Butler, phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, người xuất hiện cùng ông O'Donnell trong cuộc phỏng vấn, nói các lực lượng Nga "sẽ ngạc nhiên khi Ukraine bắt đầu thực hiện những gì họ đã chuẩn bị trong vài tháng qua".

Ông cho biết: "Về những kỳ vọng, tôi đồng ý với những gì tôi đã thấy qua các bình luận công khai của người Ukraine: thế giới liên tục đánh giá thấp người Ukraine, liên tục nghĩ rằng họ không có khả năng, nhưng họ đã chứng minh khả năng hết lần này đến lần khác. Hãy chờ xem. Thời gian sẽ cho thấy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.