Đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho người dân vùng động đất

24/12/2012 16:18 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ cho người dân ở H.Bắc Trà My.

Ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết người dân ở H.Bắc Trà My đang cần hơn 2,6 tỉ đồng để sửa chữa nhà ở và khắc phục các công trình cộng cộng bị hư hỏng sau trận động đất mạnh 4,7 độ Richter vào ngày 15.11.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị EVN hỗ trợ hơn 1,8 tỉ đồng để khắc phục 921 nhà dân bị hư hỏng, 720 triệu đồng khắc phục 24 công trình công cộng (hỗ trợ 30 triệu đồng/công trình).

 Đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho vùng động đất
Nhà dân tại H.Bắc Trà My bị hư hỏng do động đất cần được hỗ trợ để khắc phục

Trước đó, EVN cũng đã chi khoản kinh phí 2,5 tỉ đồng để hỗ trợ khắc phục nhà dân, công trình công cộng bị hư hỏng do tác động của các trận động đất.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Động đất 6,1 độ Richter ngoài khơi Indonesia
>> Cần có cơ chế đặc thù cho vùng động đất
>> Đầu tư vào vùng động đất bị đình trệ
>> Động đất 7,1 độ Richter ở Indonesia
>> Động đất ở Iran, tám người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.