Đầu tư vào vùng động đất bị đình trệ

13/12/2012 03:30 GMT+7

Ngày 12.12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII bước vào ngày làm việc thứ hai, vấn đề sản xuất, đầu tư tại vùng động đất Bắc Trà My được nhiều người quan tâm. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, cho biết từ khi xảy ra động đất, dù chính quyền đã ra sức vận động nhưng do người dân không yên tâm làm ăn nên tình hình sản xuất của huyện bị đình trệ, vụ mùa gặp nhiều khó khăn.

“Từ nay, nhiều công trình, dự án xây dựng trên địa bàn huyện phải tính đến yếu tố kháng chấn động đất theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng nên nguồn kinh phí đầu tư xây dựng sẽ tăng ít nhất khoảng 30%. Đây là số kinh phí không nhỏ. Từ khi xảy ra động đất, nhiều nhà đầu tư đã lặng lẽ bỏ đi, không xin đầu tư vào huyện nữa”, ông Phong nói. Điển hình là dự án xây dựng bến xe trung tâm huyện, dù UBND H.Bắc Trà My đã dành mọi cơ chế ưu đãi để thu hút doanh nghiệp nhưng dự án vẫn đang dang dở. Doanh nghiệp bỏ đi khỏi địa phương mà nguyên nhân chính cũng là do lo sợ động đất.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.