Động đất 6,1 độ Richter ngoài khơi Indonesia

17/12/2012 17:46 GMT+7

(TNO) Ngày 17.2, một trận động đất mạnh đến 6,1 độ Richter đã diễn ra ngoài khơi khu vực miền trung Indonesia.

Cơn động đất xuất hiện vào lúc 16 giờ 16 phút (giờ Việt Nam) ở độ sâu 18 km ngoài khơi, tại một địa điểm nằm cách tỉnh Gorontalo hơn 160 km về phía nam - đông nam miền trung Indonesia, theo AFP.

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia trấn an rằng, mặc dù tâm địa chấn nằm sâu dưới đại dương nhưng nó không gây ra sóng thần.

Cơ quan này cũng cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo thiệt hại nào.

Cơ quan Giảm thiểu thiên tai quốc gia cho biết mặt đất rung động khoảng vài giây.

“Cơn động đất khá mạnh và toàn bộ khoảng 30 khách ở đây đã hoảng loạn chạy ra ngoài đường”, ông Rudi Gowarno, quản lý khách sạn Ramayana tại thị trấn Luwuk, cho hay.

Được biết, Indonesia nằm trên một khu vực được gọi là “Vòng đai lửa Thái Bình Dương", nơi các mảng lục địa thường va chạm nhau, dẫn đến động đất và núi lửa phun trào.

Hoàng Uy

>> Động đất 7,1 độ Richter ở Indonesia
>> Nhật Bản hứng động đất 7,3 độ Richter
>> Động đất ở Iran, tám người chết
>> Động đất tại Myanmar, ít nhất 13 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.