Sa lưới sau gần 3 năm trốn lệnh truy nã

05/07/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Sáng 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt được Nguyễn Viết Hưng (27 tuổi, trú tại Tổ dân phố 4, P.Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa) khi người này đang lẩn trốn tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Bắt đối tượng truy nã sau gần 3 năm lẩn trốn
Công an thị xã Gia Nghĩa dẫn giải Nguyễn Viết Hưng về nhà tạm giữ

Trước đó, để trả thù giúp bạn, đêm 9.1.2010, Nguyễn Viết Hưng đã cùng một nhóm thanh niên cầm theo nhiều tuýp sắt, mã tấu đến đánh một nhóm công nhân đang thi công tại công trình Trường chính trị tỉnh trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Hưng và đồng bọn đã đánh gây thương tích cho 4 công nhân với tỷ lệ thương tật từ 14 đến 28%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 người liên quan, riêng Nguyễn Viết Hưng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Hưng về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, Hưng đã bỏ trốn khắp các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP.HCM cho tới ngày bị bắt.

Giang Huy

>> Vây bắt thành công kẻ bị truy nã có vũ khí
>> Tuyên án tử hình kẻ bị truy nã tiếp tục giết người
>> Bắt kẻ bị truy nã về tội giết người
>> Bị truy nã vẫn đi lừa đảo
>> Có lệnh truy nã vẫn đi cướp taxi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.