Bị truy nã vẫn đi lừa đảo

22/05/2012 18:10 GMT+7

(TNO) Ngày 22.5, Công an thị xã Phước Long (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Thành (35 tuổi, quê Bình Phước) và Nguyễn Đình Tuệ (40 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Thành và Tuệ tự nhận là kỹ sư nông nghiệp và kỹ sư xây dựng công tác tại cơ quan nhà nước nên có mối quan hệ rộng, ai có nhu cầu xin việc sẽ lo giúp.

Tin lời hai "kỹ sư", đầu năm 2012, ông T.V.V (60 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long) đưa cho Thành 210 triệu đồng nhờ xin việc cho người thân.

Lấy được tiền của ông V., Thành và Tuệ chia nhau tiêu xài.

Sau một thời gian, thấy Thành mãi không xin được việc nên ông V. làm đơn tố cáo với công an.

Theo điều tra, Tuệ đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên truy nã về tội “mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phước Hiệp

>> Khởi tố 2 người làm giả 15 chứng thư bảo lãnh
>> Truy nã một giám đốc lừa đảo
>> Truy nã giám đốc lừa đảo tiền tỉ
>> Khởi tố giám đốc lừa đảo ngân hàng hơn 10 tỉ đồng
>> Truy nã một phó chủ tịch xã
>> Bị phạt 20 năm tù vì nổ súng cảnh cáo chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.