Tuyên án tử hình kẻ bị truy nã tiếp tục giết người

27/06/2012 15:24 GMT+7

(TNO) Sau khi gây thương tích cho anh Thọ tại Hà Nội, Hà Văn Thắng trốn truy nã vào TP.HCM và tiếp tục phạm tội giết người, cướp tài sản.

Ngày 27.6, TAND TP.HCM mở phiên xử lưu động tại Q.Bình Tân, tuyên phạt Hà Văn Thắng (24 tuổi, quê Phú Thọ) mức án tử hình về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Trước đó, vào thời điểm năm 2010, Thắng làm nhân viên bảo vệ tại quán Karaoke LX ở phố Tống Duy Tân, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Sáng 21.1.2011, trong lúc cùng uống rượu tại một hàng ăn đối diện với quán karaoke LX, Thắng và anh Phạm Huy Thọ nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Đang lời qua tiếng lại, Thắng bất ngờ chạy vào quán chộp một con dao rồi nhằm thẳng vào người Thọ chém quyết liệt khiến anh này bị thương tích 65%. 

Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn và bị Công an Q.Hoàn Kiếm ra lệnh truy nã.

Trên đường bỏ trốn, Thắng vào TP.HCM xin vào làm phục vụ tại quán Karaoke K&T (đường Sư Vạn Hạnh, Q.10). Tại đây, Thắng có quen biết anh Bùi Anh Đức (ngụ Q.Bình Tân, cũng là nhân viên của quán). Sau đó, hai người đã rủ nhau ra Hà Nội chơi và tìm cơ hội làm ăn.

Đêm 16.7, Thắng cùng về nơi trọ của Đức (ở đường số 1, Q. Bình Tân). Đến sáng 17.3.2011, Thắng đưa cho anh Đức 1,5 triệu đồng để mua vé ra Hà Nội.

Khoảng một tiếng sau, anh Đức quay về thông báo không mua được vé, còn tiền thì đã tiêu hết và bảo không ra Bắc làm ăn nữa nên dẫn đến cãi nhau. Trong lúc anh Đức đang nằm trên giường, Thắng dùng dao đâm anh chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, Thắng lấy chiếc xe máy Max màu vàng của anh Đức, ung dung khóa cửa phòng trọ đón xe ra Hà Nội. Sau đó, Thắng bán chiếc xe máy trên được 2 triệu đồng.

Ngày 20.7.2011, Công an Q. Hoàn Kiếm bắt Thắng theo lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Hà Văn Thắng tưởng nhà giam sẽ trở thành nơi ẩn náu cho tội ác gây ra ở TP.HCM, nhưng hắn đã bị lộ diện.

Nhận định hành vi của Thắng rất côn đồ, không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên Hội đồng xét xử đã tuyên án như trên.

Lê Quang

>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 6: Ngồi tù 10 năm trốn truy nã
>> Thay tên đổi họ trốn truy nã
>> Trốn truy nã, vào TP.HCM giết người
>> Trốn truy nã vì tham ô lại bị “lừa” bán sang Trung Quốc
>> Trốn truy nã, đi buôn ma túy
>> Đang trốn truy nã vẫn làm “trùm săn gái qua mạng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.