Nga: Chuyển giao F-16 đến Ukraine mở ra nghi ngờ NATO can dự trực tiếp vào xung đột

Nga: Chuyển giao F-16 đến Ukraine mở ra nghi ngờ NATO can dự trực tiếp vào xung đột

23/05/2023 09:53 GMT+7

Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết việc chuyển giao các máy bay phản lực F-16 cho Ukraine sẽ làm dấy lên câu hỏi về vai trò của NATO trong cuộc xung đột, đồng thời cáo buộc Mỹ khiến nhóm G7 phụ thuộc vào chính sách gây ra “thất bại chiến lược” đối với Nga.

Việc chuyển giao máy bay phản lực F-16 cho Ukraine sẽ đặt ra câu hỏi về vai trò của NATO trong cuộc xung đột, nhưng sẽ không làm suy yếu mục tiêu quân sự của Nga.

Đó là bình luận do Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra trên kênh Telegram hôm 21.5.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19.5 đã tán thành các chương trình huấn luyện phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu F-16 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đảm bảo với ông Biden rằng máy bay sẽ không được sử dụng để xâm nhập lãnh thổ Nga.

Ông Antonov bình luận: “Ở Ukraine không có cơ sở hạ tầng để vận hành F-16 và số lượng phi công và nhân viên bảo trì cần thiết cũng không có”. “Điều gì sẽ xảy ra nếu máy bay chiến đấu của Mỹ cất cánh từ các sân bay của NATO do các ‘tình nguyện viên’ nước ngoài kiểm soát?”.

Nga: Chiến đấu cơ F-16 đến Ukraine đặt ra câu hỏi về sự can dự của NATO - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-16 tại một căn cứ quân sự ở Balad (Iraq), ngày 20.7.2015

REUTERS

Còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói việc chuyển giao máy bay Mỹ cho Ukraine sẽ là “hoàn toàn vô ích và ngớ ngẩn”.

Hãng tin RIA dẫn lời ông Ryabkov tuyên bố “năng lực của Nga sẽ đảm bảo mọi mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn sẽ đạt được”.

Trong khi đó, Đại sứ Antonov nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào khu vực Crimea sẽ được coi là một cuộc tấn công vào Nga. “Điều quan trọng là Mỹ nhận thức đầy đủ về phản ứng của Nga”, ông Antonov lưu ý như vậy.

Ukraine đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu do Nga kiểm soát, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.

Ông Antonov cũng nhắc lại lời cáo buộc của Moscow rằng Mỹ đang buộc các nước phương Tây phải tuân theo chương trình nghị sự của mình, và mong muốn Nga phải chịu “thất bại chiến lược”.

Trong hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần tại Nhật Bản, các nước G7 đã phát tín hiệu ủng hộ lâu dài cho Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky, người cũng tham dự cuộc họp, cho biết ông tin tưởng rằng Ukraine sẽ nhận chiến đấu cơ F-16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.