Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, sẽ để Nga tiếp quản

Khánh An
Khánh An
20/05/2023 21:34 GMT+7

Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, trong khi Ukraine bác bỏ.

Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, sẽ để Nga tiếp quản - Ảnh 1.

Ông Prigozhin tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut

ẢNH CHỤP TỪ CLIP FTK

Hãng Reuters ngày 20.5 dẫn lời nhà sáng lập Yevgeny Prigozhin của nhóm lính đánh thuê Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk phía đông Ukraine, dù Ukraine bác bỏ và cho hay giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ông Prigozhin đưa ra tuyên bố trong đoạn phim với dáng vẻ mệt mỏi do chiến đấu, trước một hàng binh sĩ giương cờ Nga và băng rôn Wagner.

Chỉ huy lực lượng quân sự tư nhân Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut

"Hôm nay, vào 12 giờ trưa, Bakhmut đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát toàn bộ thành phố, từ nhà này đến nhà khác", ông phát biểu.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Ukraine Serhiy Cherevatyi khẳng định rằng "điều này không đúng, các đơn vị của chúng tôi đang chiến đấu ở Bakhmut".

Bakhmut đã trở thành tâm điểm trong trận chiến dài và đẫm máu nhất trong chiến dịch của Nga ở Ukraine hiện gần tròn 15 tháng.

Wagner tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, sẽ để Nga tiếp quản - Ảnh 2.

Ông Prigozhin và lực lượng lính đánh thuê Bakhmut

REUTERS

Những tiếng nổ xa xa vang lên khi ông Prigozhin phát biểu trong đoạn phim. Ông nói rằng lực lượng của mình sẽ rút khỏi Bakhmut từ ngày 25.5 để nghỉ ngơi và tái huấn luyện, bàn giao quyền kiểm soát cho quân đội Nga.

Ngoài ra, ông còn lặp lại những than phiền về việc lực lượng của mình tổn thất quá mức cần thiết do thiếu hỗ trợ về đạn dược từ quân đội Nga.

Giới tình báo quân sự Anh ngày 20.5 cho rằng nhiều khả năng Nga đã điều động một số tiểu đội đến Bakhmut, sau khi Ukraine đạt lợi thế chiến thuật ở sườn thành phố.

Tổng thống Zelensky nói gì về tình trạng Bakhmut hiện tại?

"Lãnh đạo Nga có khả năng tiếp tục coi việc chiếm Bakhmut là mục tiêu quan trọng trước mắt, điều sẽ cho phép họ tuyên bố giành được một số thành công trong cuộc xung đột", theo báo cáo tình báo của Anh.

Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh chiến khu miền đông Ukraine Serhii Cherevatyi cho hay bên cạnh lực lượng Wagner, Nga đang điều thêm các đơn vị lính dù và súng trường cơ giới đến Bakhmut, theo trang tin Kyiv Independent ngày 20.5.

Phát ngôn viên này cho rằng việc kiểm soát Bakhmut vẫn là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga. Trong vòng 24 giờ trước đó, lực lượng phía Nga và Ukraine đụng độ 17 lần gần Bakhmut. Ông Cherevatyi nói thêm rằng phía Nga đã dội pháo vào các cứ điểm phòng vệ của Ukraine 414 lần.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.