G7 sẽ cấm vận kim cương Nga?

G7 sẽ cấm vận kim cương Nga?

21/05/2023 16:00 GMT+7

Các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 sẽ thảo luận về cách hạn chế xuất khẩu kim cương của Nga tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản.

Các nhà lãnh đạo G7 đang tập trung tại Nhật Bản để tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ thảo luận đợt cấm vận mới đối với Nga.

Xuất khẩu kim loại có thể là một mục tiêu. Ngoài ra, kim cương cũng có thể là mục tiêu kế tiếp.

Một quan chức G7 cho biết sẽ không có thỏa thuận nào vào cuối tuần này, nhưng kim cương sẽ nằm trong thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh.

Ý tưởng hạn chế mua bán kim cương Nga đã được Ba Lan đưa ra vào tháng 4. Nhưng vấn đề này đang vướng vào một cuộc tranh luận phức tạp trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Bỉ - nơi có trung tâm giao dịch kim cương lớn nhất thế giới ở Antwerp - phản đối lệnh cấm.

G7 sắp cấm vận kim cương Nga? - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh G7, tổ chức ở khách sạn Grand Prince ở Hiroshima (Nhật Bản), ngày 20.5.2023

REUTERS

Các quốc gia G7 khác lo ngại rằng các biện pháp cấm vận có thể chỉ khiến dòng kim cương Nga được chuyển qua các quốc gia như Ấn Độ.

Hai nguồn tin trong nhóm G7 cho biết ý tưởng hiện nay là phát triển các công nghệ theo dõi để ngăn chặn điều đó. Nhưng việc này có thể mất thời gian. 

Mặc dù vậy, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel nói rằng EU sẽ áp đặt các hạn chế.

Nước Anh cũng không muốn chờ đợi. Thủ tướng Anh Rishi Sunak chuẩn bị công bố lệnh cấm kim cương và kim loại của Nga, bao gồm đồng và niken.

Các biện pháp mới cũng sẽ nhắm vào nhiều cá nhân tham gia vào thương mại năng lượng, kim loại và vận chuyển.

Áp lực đòi hành động nhiều hơn có thể tăng lên vào cuối tuần, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bay tới Nhật Bản để dự hội nghị thượng đỉnh G7. Một quan chức ở Kyiv cho biết việc ông Zelensky đến đó là “cần thiết” để bảo vệ lợi ích của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.