Cựu tướng Mỹ nói gì về vai trò F-16 đối với Ukraine?

Cựu tướng Mỹ nói gì về vai trò F-16 đối với Ukraine?

27/08/2023 13:27 GMT+7

Theo Newsweek, một cựu thiếu tướng Mỹ nhận định việc Đan Mạch và Hà Lan cung cấp chiến đấu cơ F-16 sẽ thúc đẩy nỗ lực của Ukraine nhằm giành lại các lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

Ngày 18.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết loại chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất này sẽ được gửi đến Ukraine sau khi các phi công nước này được huấn luyện đầy đủ. Đến hôm 20.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được lời hứa từ Hà Lan và Đan Mạch về việc cung cấp số máy bay F-16 lên đến khoảng 60 chiếc.

Mỹ từng e ngại việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ có khả năng làm cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Tuy nhiên, đến tháng 5.2023 Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bật đèn xanh cho phép các đồng minh châu Âu chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine, và tạo điều kiện cho việc huấn luyện.

Ukraine ca ngợi quyết định hôm 18.8 dù dự kiến sẽ phải mất nhiều tháng trước khi nước này có thể sử dụng máy bay F-16 để chống lại không quân Nga.

Cựu thiếu tướng Mỹ Gordon B. Davis Jr. bình luận trong email gửi Newsweek rằng: "Nếu được cung cấp đủ số lượng và với đủ tốc độ, các máy bay chiến đấu này sẽ cho phép Ukraine bảo vệ và tái kiểm soát lãnh thổ".

Các chiến đấu cơ phương Tây như F-16 sở hữu hệ thống radar, điện tử hàng không và hệ thống dẫn đường tốt hơn so với những máy bay hiện có trong biên chế không quân Ukraine. Quan trọng hơn, F-16 tương thích với các loại bom đạn hàng không mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Ông Davis cho hay máy bay F-16 "sẽ đem lại khả năng tấn công đối kháng cực kì cần thiết để hỗ trợ phòng thủ lẫn phản công", giúp Ukraine tấn công vào năng lực chỉ huy, thông tin liên lạc, hậu cần, phòng không và tác chiến điện tử của Nga.

Theo ông Davis, máy bay F-16 trong vai trò phòng không "có thể đánh bại các máy bay MiG của Nga, và với hệ thống radar và đạn dược phù hợp còn có thể hạ gục nhiều thiết bị bay và tên lửa hành trình".

Không quân Nga cạn dần máy bay, tình hình còn xấu đi khi Ukraine có F-16?

Ông nói thêm cùng với máy bay F-16, "các phương tiện chiến đấu, đạn dược tầm xa và tổ hợp phòng không phương Tây sắp cung cấp sẽ tạo điều kiện phản công thành công để giành lại lãnh thổ".

Trong khi đó, tướng James Hecker, chỉ huy không quân Mỹ ở châu Âu, hôm 18.8 cho rằng máy bay F-16 sẽ phù hợp với nhiều loại vũ khí do phương Tây sản xuất, nhưng không phải là loại vũ khí thần kỳ có thể đánh bại lực lượng phòng không Nga.

Business Insider cũng dẫn lời ông Hecker nhận định việc huấn luyện phi công Ukraine sẽ "mất thời gian" và "ít nhất phải đến năm sau mới có thể thấy máy bay F-16 ở Ukraine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.