Mỹ chấp thuận để F-16 đến Ukraine từ Đan Mạch, Hà Lan

Mỹ chấp thuận để F-16 đến Ukraine từ Đan Mạch, Hà Lan

La Vi
La Vi
19/08/2023 06:55 GMT+7

Mỹ đã chấp thuận cho Đan Mạch và Hà Lan gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Washington hôm 17.8 cho hay.

Ukraine đã tích cực kêu gọi được cung cấp F-16 để giúp nước này chống lại ưu thế trên không của Nga.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Washington đã chính thức đảm bảo với Đan Mạch và Hà Lan rằng Mỹ sẽ nhanh chóng phê duyệt các yêu cầu chuyển giao F-16 cho Ukraine sau khi huấn luyện các phi công.

Đan Mạch và Hà Lan gần đây đã yêu cầu những đảm bảo trên. Mỹ phải chấp thuận việc chuyển các máy bay từ các đồng minh sang Ukraine.

Một liên minh gồm 11 quốc gia dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện các phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 trong tháng này tại Đan Mạch. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Poulsen hồi tháng 7 cho biết nước này hy vọng khóa huấn luyện sẽ có kết quả vào đầu năm 2024.

Các thành viên NATO Đan Mạch và Hà Lan đã dẫn đầu các nỗ lực quốc tế để đào tạo phi công cũng như nhân viên hỗ trợ, bảo trì máy bay và mục tiêu cuối cùng là giúp Ukraine có F-16 để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga.

Quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp Đan Mạch và Hà Lan đảm bảo rằng các yêu cầu cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ được chấp thuận. Ông Blinken kỳ vọng Ukraine sẽ tận dụng tối đa các năng lực mới ngay sau khi nhóm phi công đầu tiên hoàn thành khóa đào tạo.

Vào hồi tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã thông qua các chương trình đào tạo sử dụng F-16 cho các phi công Ukraine. Ngoài việc đào tạo ở Đan Mạch, một trung tâm đào tạo đã được thành lập ở Romania. (ru ma ni)

Tuy nhiên, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ihnat cuối ngày 16.8 cho biết Kyiv sẽ chưa thể vận hành các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ chế tạo trong mùa thu và mùa đông sắp tới.

Các quan chức Mỹ cho biết F-16 sẽ không giúp ích nhiều cho Ukraine trong cuộc phản công hiện tại và sẽ không phải là nhân tố thay đổi cục diện chiến trường trước hệ thống phòng không của Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 5 nói việc chuyển F-16 cho Ukraine sẽ là "bước leo thang không thể chấp nhận" và cảnh báo phương Tây "đùa với lửa" với quyết định này.

Đến tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự đoán chiến đấu cơ Mỹ cũng sẽ "bùng cháy" như các loại xe tăng phương Tây viện trợ cho Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.