CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 17.8: Thấy gì từ việc VinFast chào sàn Mỹ? | Trung Quốc số 1 về xuất khẩu ô tô

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 17.8: Thấy gì từ việc VinFast chào sàn Mỹ? | Trung Quốc số 1 về xuất khẩu ô tô

17/08/2023 07:30 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế hôm nay của Báo Thanh Niên nổi bật với những nội dung: Giá cà phê Việt Nam tăng mạnh; Trung Quốc trên đà trở thành nhà xuất khẩu ô tô số 1 thế giới; Hơn 3,5 triệu người đã không còn là triệu phú trên thế giới;...

Hướng tới thương mại song phương Việt - Thái đạt 25 tỉ USD

Theo số liệu của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trong những năm gần đây không ngừng tăng. Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 21 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sắp tới, mục tiêu đặt ra đến năm 2025 của hai nước là kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỉ USD.

Hướng tới thương mại song phương Việt - Thái đạt 25 tỉ USD

Giá cà phê Việt Nam tăng mạnh

Cùng với mặt hàng gạo và rau quả, xuất khẩu cà phê đang tăng trưởng tốt và hưởng lợi từ việc tăng giá trên thế giới. Theo ghi nhận, giá cà phê nhân xô ở các tỉnh Tây nguyên giảm nhẹ nhưng vẫn dao động ở mức 65.000 - 66.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Giá cà phê Việt Nam tăng mạnh

Tín hiệu nào từ ngày đầu VinFast lên sàn Mỹ?

Cổ phiếu của VinFast có mã là VFS đã tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tiên khi ra mắt sàn chứng khoán Nasdaq vào tối 15.8 theo giờ Việt Nam. Đây là tín hiệu tích cực đầu tiên cho tham vọng vươn ra toàn cầu của hãng xe Việt Nam.

Tín hiệu nào từ ngày đầu VinFast lên sàn Mỹ?

Du khách tới Việt Nam vẫn thưa thớt dù được miễn visa

Sau khi Việt Nam quyết định nâng thời hạn miễn visa đơn phương cho công dân 13 quốc gia từ 15 ngày lên 45 ngày, du khách nước ngoài từ các thị trường này vẫn chưa phục hồi đáng kể so với trước dịch. Điều này đòi hỏi cần xúc tiến và quảng bá nhiều hơn nữa cho du lịch Việt, vì tiềm năng khai thác của chúng ta còn nhiều.

Du khách tới Việt Nam vẫn thưa thớt dù được miễn visa

Trung Quốc trên đà trở thành nhà xuất khẩu ô tô số 1 thế giới

Các nhà phân tích của Moody’s nhận định rằng Trung Quốc đang trên đà vượt qua Nhật Bản và trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới vào cuối năm nay. Thực tế thì Trung Quốc đã là nước xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm nay với 2,3 triệu chiếc.

Trung Quốc trên đà trở thành nhà xuất khẩu ô tô số 1 thế giới

Hơn 3,5 triệu người đã không còn là triệu phú trên thế giới

Trong năm 2022, có tới 3,5 triệu người không còn là triệu phú USD. Nguyên nhân đến từ lạm phát cao và kinh tế khó khăn. Hai nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai nước có số lượng triệu phú USD nhiều nhất thế giới.

Hơn 3,5 triệu người đã không còn là triệu phú trên thế giới

Suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể tệ đến mức nào?

Kinh tế Trung Quốc trì trệ, rơi vào giảm phát, là điều mà chúng ta thường được nghe thời gian gần đây. Kinh tế Trung Quốc suy yếu không chỉ tác động đến toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và thu hút đầu tư FDI của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách Trung Quốc đã công bố các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế, nhưng hiệu quả thực tế có lẽ cần mất nhiều thời gian mới có thể thấy được.

Suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể tệ đến mức nào?

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.