Vì sao thu hút vốn đầu tư FDI của Đà Nẵng sụt giảm hơn 50%?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/12/2022 17:53 GMT+7

Năm 2022, số dự án FDI cấp mới của TP. Đà Nẵng là 42 dự án, cao hơn năm 2021 nhưng tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới chỉ đạt hơn 69,3 triệu USD, tương đương 46,4% so cùng kỳ năm 2021.

Ngày 15.12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10, đại biểu Lê Hồng Cương đã nêu thông tin trên và đề nghị Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết nguyên nhân dẫn đến sụt giảm thu hút vốn đầu tư FDI trong năm 2022 và giải pháp trong những năm tới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết trong năm 2022, TP đã tập trung triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Những dự án trong nước, Đà Nẵng đã tập trung triển khai hiệu quả; riêng đối với dự án FDI, tính đến ngày 30.11 chỉ đạt gần 50% số dự án mới so với cùng kỳ.

Năm 2022, TP.Đà Nẵng thu hút vốn FDI chỉ đạt hơn 46% so với năm 2021

HOÀNG SƠN

Bà Tâm nêu một số nguyên nhân, bao gồm: các biện pháp đóng cửa giao dịch do Covid-19 trong 2 năm qua khiến việc tiếp cận của các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng có nhiều hạn chế; tâm lý nhà đầu tư nước ngoài đang dè dặt tìm kiếm đầu tư do ảnh hưởng bởi xung đột chính trị châu Âu; khả năng lạm phát rất lớn nên việc xem xét đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư rất hạn chế...

“Nguyên nhân chính là tỷ lệ cho thuê đất tại các khu công nghiệp đã trên 85%, hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp chưa đầy đủ để thu hút đầu tư. Hiện nay, TP còn phải tập trung kêu gọi đầu tư đối với khu công nghiệp mới nên chưa có đủ mặt bằng để triển khai", bà Tâm nói.

Mặt khác, theo bà Tâm, TP.Đà Nẵng xác định phải lựa chọn những dự án đảm bảo môi trường, công nghệ tiên tiến, giá trị tăng cao nên trong quá trình thẩm định cũng như thu hút đầu tư có nhiều vấn đề cần cân nhắc.

Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng đăng đàn giải trình các chất vấn của đại biểu HĐND TP xung quanh việc thu hút nguồn vốn FDI

S.X

Về giải pháp, Giám đốc Sở KH-ĐT cho hay, hiện nay TP đang tập trung hoàn thành phê duyệt các phân khu chức năng, quy hoạch 1/500. TP cũng đang khẩn trương kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện triển khai xây dựng các KCN mới như KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và chuyển đổi KCN hỗ trợ công nghệ cao, nghiên cứu mở rộng khu công nghệ cao, tạo nguồn quỹ đất sẵn có, tập trung đầu tư để khớp nối hạ tầng các KCN tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Dự kiến vào tháng 1.2023, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp sẽ trình UBND TP.Đà Nẵng đề án kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào các KCN mới và KCN hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.