Du khách từ những nước được Việt Nam miễn visa tăng trưởng ra sao?

16/08/2023 09:23 GMT+7

Việt Nam vừa quyết định nâng thời hạn miễn visa đơn phương cho công dân 13 quốc gia từ 15 ngày lên 45 ngày. Riêng 9 quốc gia miễn thị thực song phương trong khu vực Đông Nam Á vẫn giữ nguyên 30 ngày.

Chính phủ ngày 14.8 ban hành Nghị quyết sửa đổi về việc miễn thị thực cho công dân một số nước. Cụ thể, công dân 13 nước trong diện miễn thị thực đơn phương khi nhập cảnh Việt Nam được tạm trú 45 ngày (thay vì 15 ngày như trước).

Công dân 13 nước được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Nga, Belarus, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Việc miễn thị thực cho công dân 13 nước kể trên đã áp dụng từ nhiều năm trước và bị gián đoạn trong đại dịch, được nối lại vào 15.3.2022. Vậy, du khách của những thị trường này đến Việt Nam tăng trưởng như thế nào?

Du khách từ những nước được Việt Nam miễn thị thực tăng trưởng ra sao? - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tại phố đi bộ Bùi Viện

NHẬT THỊNH

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2023 với gần 1,9 triệu lượt (chiếm gần 1/3 lượng khách đến Việt Nam). Kế tiếp thứ tự gồm: Nhật Bản 284.000 khách, Anh 148.000 khách, Pháp 121.000 khách, Đức 112.000 khách, Nga 69.000 khách, Ý và Tây Ban cùng 28.000 khách, Đan Mạch 19.320 khách, Thụy Điển 16.230 khách, Na Uy 15.000 khách, Phần Lan 6.000 khách và Belarus không có số liệu.

Nếu so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2019 (thời điểm trước đại dịch), lượng khách từ nhóm 13 nước miễn thị thực chưa phục hồi. Cụ thể, thị trường Tây Âu phục hồi khoảng 80%; Hàn Quốc giảm khoảng 20%, riêng thị trường Nhật Bản giảm mạnh nhất, 52%.

 Theo ông Nguyễn Đức Chí, chuyên gia du lịch, việc nâng số ngày lưu trú thêm 30 ngày là một trong những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng lượng khách, đặt biệt nhóm khách Tây Âu: Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Anh. Ngoài ra, thị trường khách Nhật Bản đến Việt Nam sau đại dịch cũng giảm sút và đây là cơ hội để khách Nhật đến Việt Nam tăng trưởng trở lại.

Các nước Đông Nam Á trong diện miễn thị thực song phương (thời hạn lưu trú 30 ngày) có 3 thị trường lớn, gồm: Thái Lan (290.000 lượt trong 7 tháng), Malaysia (262.000 lượt), Campuchia (225.000 lượt), Singapore (180.000 lượt)...

Ngoài ra, thời điểm đỉnh cao du khách quốc tế đến Việt Nam trước đại dịch, lượng khách đến từ nhóm 13 thị trường kể trên cũng tăng trưởng khá chênh lệch. 

Du khách tới Việt Nam vẫn thưa thớt dù được miễn visa

Cụ thể, nhóm thị trường khách Tây Âu tăng từ 6 - 8%, riêng Pháp tăng trưởng chỉ 2% trong năm 2019 so với 2018. Nhóm thị trường khách Bắc Âu gồm Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan không có thị trường nào tăng trưởng đạt 2 con số, riêng Phần Lan giảm 6%. Thị trường khách đông đúc nhất ở châu Âu là Nga khi đạt 647.000 lượt khách trong năm 2019 nhưng tăng trưởng cũng dừng ở 6% so 2018. 

Du khách từ những nước được Việt Nam miễn thị thực tăng trưởng ra sao? - Ảnh 2.

Việt Nam cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để thu hút khách quốc tế

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, hai thị trường Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc tăng khá mạnh, lần lượt 15 và 23%. Trong năm 2019, hai thị trường này đã đóng góp cho du lịch Việt Nam hơn 5,2 triệu trong tổng số 18 triệu khách quốc tế.

Từ các con số trên, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis Adventure cho rằng, thị trường khách châu Âu trong nhóm miễn thị thực đơn phương có thể đã đạt tới ngưỡng vào thời điểm trước đại dịch nhưng hiện chưa phục hồi và cần tăng cường xúc tiến, quảng bá. "Thị trường châu Âu hơn 500 triệu khách, tiềm năng còn nhiều; hai thị trường Đông Bắc Á vẫn còn dư địa lớn để du lịch Việt Nam khai thác nhưng khách Nhật, Hàn vào Việt Nam hiện phân bổ không đều, chỉ loanh quanh TP.HCM, Hội An, Hạ Long. Việc tăng thời hạn lưu trú cho khách miễn visa có giúp khách đến Việt Nam tăng hay không vẫn phải phụ thuộc nhiều yếu tố, chứ visa không phải lý do chính", ông Châu Á phát biểu.

Đề xuất miễn visa cho tất cả các nước EU

Giữa tháng 7 vừa qua, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã gửi thư tới Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất mở rộng danh sách miễn thị thực du lịch cho 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Theo EuroCham, hiện nay, danh sách miễn thị thực được áp dụng chỉ bao gồm 7 nước thành viên EU là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển và Phần Lan. Với mục tiêu thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư, EuroCham Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng danh sách miễn thị thực cho 27 quốc gia thành viên của EU.

"Việc miễn thị thực mở rộng này sẽ mang lại một lượng lớn khách từ thị trường EU với hơn 500 triệu dân. Bằng việc gỡ bỏ rào cản cho khách quốc tế - những người có nhu cầu chi tiêu cao khi du lịch, chúng tôi chắc chắn sẽ mở ra những cơ hội tuyệt vời cho ngành du lịch Việt Nam sau những năm khó khăn vừa qua", ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham Việt Nam chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.