Chiến sự ngày 548: Nga tấn công 10 tỉnh; Mỹ sẽ giảm viện trợ Ukraine năm sau?

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2023 04:33 GMT+7

Các lực lượng Nga bị tố tấn công nhắm vào 10 tỉnh của Ukraine trong 24 giờ, trong khi Hà Lan ước tính thời gian có thể chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.

Giới chức Ukraine sáng 25.8 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào 10 tỉnh của Ukraine, khiến ít nhất một dân thường thiệt mạng và 10 người bị thương, theo trang The Kyiv Independent.

Trong đó có 6 người bị thương ở Donetsk, 1 người bị thương ở Kharkiv, và 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương ở Kherson, theo The Kyiv Independent. Bảy tỉnh còn lại cũng bị nhắm tới, nhưng không có báo cáo thương vong, gồm Chernihiv, Dnipropetrovsk, Luhansk, Mykolaiv, Odessa, Sumy và Zaporizhzhia.

Ukraine thay đổi cách tiến hành phản công sau khởi đầu 'thảm họa'

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 25.8 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, Hải quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao, xóa sổ cơ sở hạ tầng cảng của quân đội Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn tuyên bố các lực lượng Nga đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Kupyansk trong tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine, làm thiệt mạng khoảng 50 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bán tải và một khẩu pháo D-20.

Chiến sự ngày 548: Nga tấn công 10 tỉnh, Ukraine phản công dồn dập? - Ảnh 1.

Những người cứu hộ làm việc tại địa điểm xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là do Nga tiến hành, ở tỉnh Sumy (Ukraine) ngày 23.8

Reuters

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Donetsk và 5 cuộc tấn công ở tỉnh Zaporizhzhia, gây thương vong cho hàng trăm binh sĩ Ukraine và phá hủy nhiều vũ khí. Ông Konashenkov còn tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã đánh chặn một tên lửa S-200, bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-25 và 73 máy bay không người lái của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự ngày 544: Ukraine phản công dồn dập, tướng Mỹ gặp Giáo hoàng Francis

Ukraine hoán cải tên lửa phòng không S-200 để tấn công Nga

Đất Nga lại bị Ukraine nã pháo dồn dập?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga chiều 25.8 viết trên kênh Telegram rằng trong 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã bắn hơn 70 quả đạn vào các khu vực đông dân cư của tỉnh, gây thiệt hại cho 6 hộ gia đình và 2 ô tô, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vladislav Shapsha của tỉnh Kaluga ngày 25.8 viết trên Telegram rằng Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một máy bay không người lái (UAV) trong tỉnh vào sáng cùng ngày. Không có thương vong hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Đến khuya 25.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Ukraine tiến hành chiến dịch trên đất Nga

Khi nào Hà Lan có thể chuyển giao F-16 cho Ukraine?

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 25.8, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho rằng việc chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine có thể mất từ 6-8 tháng do phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết trước khi các máy bay này tới Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Không quân Nga cạn dần máy bay, tình hình còn xấu đi khi Ukraine có F-16?

Bà Ollongren cho biết thêm mặc dù việc đào tạo phi công đã bắt đầu nhưng số lượng phi công được đào tạo cần tăng lên để có đủ nhân lực sử dụng F-16 trong chiến đấu.

Lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 22.8 thông báo rằng sau khi Đan Mạch cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine, 8 phi công Ukraine và 65 nhân viên đã đến căn cứ quân sự ở Skrydstrup để bắt đầu huấn luyện về loại máy bay này.

Đan Mạch và Hà Lan ngày 20.8 cam kết cung cấp hàng chục chiếc F-16 của riêng họ cho Không quân Ukraine. Đến ngày 24.8, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố Na Uy cũng sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine.

Xem thêm: Mỹ trực tiếp đào tạo phi công lái F-16 cho Ukraine từ tháng 9

Mỹ sẽ giảm viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2024

Tờ The Wall Street Journal ngày 24.8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay Washington khó có thể cung cấp cho Ukraine mức viện trợ quân sự năm 2024 "tương đương" với mức của năm nay.

Thợ máy Ukraine vượt khó sửa xe bọc thép phương Tây hư hại trong phản công

Mỹ đã cung cấp số vũ khí trị giá hơn 43 tỉ USD cho Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu vào ngày 24.2.2022, trong khi các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ cho thấy các nước NATO đã huấn luyện và trang bị cho 9 lữ đoàn Ukraine để tham gia cuộc phản công hiện nay, theo Đài RT.

Cũng theo The Wall Street Journal, với việc quân đội Ukraine không thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga sau gần ba tháng giao tranh, các nhà hoạch định quân sự Mỹ đang khuyên Ukraine nên tuân thủ chương trình huấn luyện của NATO và sử dụng những gì họ được giao một cách hiệu quả hơn.

"Lời khuyên của Mỹ dựa trên tính toán rằng số lượng thiết bị mà Mỹ chuyển sang Ukraine tăng vọt… là đủ cho cuộc phản công này và khó có thể lặp lại ở mức độ tương tự vào năm 2024", The Wall Street Journal  viết.

Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga, miễn việc hỗ trợ còn cần thiết, theo thông báo được đăng trên trang web của Nhà Trắng.

Thợ máy Ukraine: Phản công khó thành nếu thiếu vũ khí thu được của Nga

Xem thêm: Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỉ USD vũ khí cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.