Nga tố UAV Ukraine tấn công nhắm vào Moscow, Mỹ lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
23/08/2023 11:46 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga sáng nay 23.8 cáo buộc có 3 chiếc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine thực hiện nhiệm vụ "tấn công khủng bố" vào Moscow vào đầu ngày. Ukraine chưa bình luận.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin sáng nay nói rằng một chiếc UAV đã bay vào thành phố Moscow, trung tâm tài chính và kinh doanh của thủ đô Nga, đâm vào một tòa nhà đang được xây dựng, theo Đài RT. Ông Sobyanin khẳng định không có ai bị thương trong vụ tấn công.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra tuyên bố nói rằng có tổng cộng 3 UAV Ukraine thực hiện nhiệm vụ tiến hành "một cuộc tấn công khủng bố" vào Moscow. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng hai chiếc UAV đã bị phá hủy giữa không trung, trong khi chiếc thứ ba bay chệch hướng do bị gây nhiễu tín hiệu và đâm vào một tòa nhà trong khu thương mại của Moscow.

Một đoạn video được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy chiếc UAV đã đâm vào tòa nhà nhiều tầng.

Nga tố UAV Ukraine tấn công nhắm vào Moscow, Mỹ lên tiếng - Ảnh 1.

Các nhà điều tra làm việc gần một mái nhà bị hư hại sau khi một máy bay không người lái bị bắn hạ ở Moscow ngày 18.8

Reuters

Một số người dân cho hay họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Moscow và Khimki - vùng ngoại ô phía tây bắc thủ đô Moscow. Hãng tin TASS dẫn lời cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết thiệt hại ở tòa nhà là không đáng kể.

Thành phố Moscow, nơi có một số tòa nhà chọc trời cao nhất châu Âu, là nơi đặt văn phòng của một số bộ và cơ quan của Nga, cũng như các khu chung cư cao cấp. Khu này đã từng là mục tiêu của UAV, theo RT.

Moscow tiếp tục bị UAV tấn công, Mỹ lên tiếng

Sau khi phía Nga đưa ra cáo buộc mới nói trên, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Mỹ không khuyến khích hoặc làm cho các cuộc tấn công có thể xảy ra bên trong nước Nga, theo Reuters.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh Ukraine có quyền quyết định cách họ chọn để tự bảo vệ mình trước chiến dịch quân sự của Nga, bắt đầu vào ngày 24.2.2022, cho rằng Nga có thể kết thúc cuộc xung đột bất cứ lúc nào bằng cách rút quân khỏi Ukraine.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine về cáo buộc mới của Nga cũng như tuyên bố trên của Mỹ.

Ukraine thường không bình luận về việc bên nào đứng sau các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng dường như nước này đã tăng cường những cuộc tấn công như thế kể từ khi hai chiếc UAV bị phá hủy trên bầu trời Điện Kremlin vào đầu tháng 5. 

Những cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào thủ đô Moscow của Nga ngày càng trở nên phổ biến trong những tháng gần đây, theo Reuters.

Ukraine nói cần 128 máy bay chiến đấu để chiếm ưu thế trên không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.