Chiến sự ngày 544: Ukraine phản công dồn dập, tướng Mỹ gặp Giáo hoàng Francis

Văn Khoa
Văn Khoa
22/08/2023 04:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công mới của lực lượng Ukraine trong 24 giờ.

Phát biểu trước đám đông ở Đan Mạch ngày 21.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay cam kết của Đan Mạch và Hà Lan cung cấp máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất đã khiến ông tin tưởng rằng Ukraine có thể đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga, theo Reuters.

"Hôm nay, chúng tôi tin rằng Nga sẽ thua trong cuộc chiến này", Tổng thống Zelensky nói với hàng ngàn người tập trung bên ngoài Quốc hội Đan Mạch để nghe bài phát biểu của ông.

Xem nhanh: Ngày 543 chiến dịch, Mỹ khuyên Ukraine phản công có trọng tâm; tác chiến điện tử thêm quan trọng

Đan Mạch và Hà Lan ngày 20.8 tuyên bố sẽ cung cấp F-16 cho Ukraine, với 6 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao vào cuối năm nay.

Tổng thống Zelensky có phát ngôn như trên vài giờ sau khi Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cảnh báo rằng việc cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ chỉ làm leo thang cuộc xung đột vốn đã kéo dài gần 18 tháng. Các lực lượng Nga đang kiểm soát 1/5 lãnh thổ Ukraine và Kyiv đang chiến đấu hết mình để đẩy lùi họ, theo Reuters.

Chiến sự ngày 544: Ukraine phản công dồn dập, tướng Mỹ gặp Giáo hoàng Francis? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Quốc hội Đan Mạch ở Copenhagen ngày 21.8

Reuters

"Việc Đan Mạch quyết định tặng 19 máy bay F-16 cho Ukraine dẫn đến leo thang xung đột. Bằng cách che giấu tiền đề rằng chính Ukraine phải xác định các điều kiện cho hòa bình, Đan Mạch tìm cách bằng hành động và lời nói của mình nhằm khiến Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đối đầu quân sự với Nga", Đại sứ Barbin cảnh báo trong một tuyên bố được Hãng thông tấn Ritzau trích dẫn.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho hay F-16 rất quan trọng đối với sự thành công của cuộc phản công vốn đã diễn ra chậm chạp kể từ khi bắt đầu vào đầu tháng 6, lập luận F-16 sẽ ngăn chặn các máy bay chiến đấu của Nga tấn công các lực lượng đang tiến công. "Ưu thế trên không là chìa khóa thành công trên mặt đất", phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nhấn mạnh.

Xem thêm: Ukraine gian nan tiếp nhận chiến đấu cơ F-16

Nga cải thiện vị trí gần Kupiansk

Lực lượng Ukraine nã pháo dồn dập vào Donetsk?

Giới chức ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) ngày 21.8 nói rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào thành phố Donetsk 5 lần trong vòng 20 phút, bắn tổng cộng 16 quả đạn, theo Hãng tin TASS.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ 12 giờ 45 đến 13 giờ 05 (theo giờ Moscow), các lực lượng Ukraine đã bắn 16 quả đạn pháo vào các quận Kiyevsky, Kirovsky và Petrovsky của Donetsk, thuộc miền đông Ukraine.

Chiến sự ngày 544: Ukraine phản công dồn dập, tướng Mỹ gặp Giáo hoàng Francis? - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là hệ thống rốc két phóng loạt do lực lượng thuộc Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine

Chụp màn hình TASS

Tính tổng cộng kể từ nửa đêm, các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào lãnh thổ DPR 18 lần, bắn hơn 50 quả đạn, theo TASS.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 21.8 tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk, tiêu diệt và làm bị thương khoảng 225 quân, theo TASS.

Ông Konashenkov còn tuyên bố lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các đơn vị dự bị chiến lược thuộc quân đội Ukraine gần khu định cư Rabotino trong tỉnh Zaporizhzhia, ở miền nam Ukraine.

Căng thẳng mặt trận tác chiến điện tử tại Ukraine

Các lực lượng Nga còn làm thiệt mạng khoảng 45 binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kherson, cũng thuộc miền nam Ukraine, theo ông Konashenkov.

Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 rốc két của hệ thống rốc két phóng loạt Uragan và HIMARS do Mỹ sản xuất, đồng thời phá hủy 36 máy bay không người lái của Ukraine trong ngày qua.

Đến khuya 21.8 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Ông Putin thăm quân khu miền Nam, Ukraine bị tấn công dồn dập

Vị tướng hàng đầu của Mỹ gặp Giáo hoàng Francis bàn về chiến sự Ukraine

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, đã gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 21.8, thảo luận về các vấn đề bao gồm cả xung đột ở Ukraine, theo AFP.

"Giáo hoàng rõ ràng rất quan tâm đến hàng trăm ngàn người đã thiệt mạng và bị thương cũng như những sinh mạng của dân thường vô tội", ông Milley nói với phóng viên trên một máy bay quân sự Mỹ sau cuộc gặp.

"Ông ấy rất muốn nghe quan điểm của tôi về tình trạng chiến tranh và tình trạng của cuộc chiến, cũng như thảm kịch nhân loại đang diễn ra ở Ukraine", tướng Milley cho biết thêm.

Mỹ yêu cầu Ukraine bớt sợ rủi ro, dồn toàn lực để đạt bước tiến lớn?

Ông Milley đã đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine, trong đó có việc cung cấp thiết bị quân sự và huấn luyện để giúp Kyiv chống lại lực lượng Nga.

Giáo hoàng Francis thường xuyên kêu gọi hòa bình ở Ukraine và đặc phái viên hòa bình của ông đã đến Moscow vào tháng 6, chỉ vài tuần sau khi đến thăm Kyiv.

Xem thêm: Vatican tham gia sứ mệnh hòa bình bí mật cho Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.