Binh sĩ Ukraine: Chiếm làng Robotyne chỉ để 'truyền thông', di chuyển ban ngày là '100% chết'

Binh sĩ Ukraine: Chiếm làng Robotyne chỉ để 'truyền thông', di chuyển ban ngày là '100% chết'

Linh Trương
Linh Trương
15/10/2023 08:39 GMT+7

Binh sĩ Ukraine chiến đấu tại tỉnh Zaporizhzhia cho biết lực lượng của họ có thể "cầm chắc cái chết" nếu di chuyển vào ban ngày, thừa nhận tổn thất nặng nề trước quân đội Nga cố thủ sau các vị trí kiên cố.

Đã 6 tuần kể từ khi Ukraine tuyên bố đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở mặt trận phía nam và chiếm lại làng Robotyne. Dù vậy, theo tường thuật của hãng tin AFP ngày 12.10, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 65 của Ukraine dẫn đầu cuộc tấn công thừa nhận Kyiv vẫn chưa có một bước đột phá nào và vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được làng Robotyne.

Khi tuyên bố tái kiểm soát làng Robotyne ở mặt trận miền nam, Ukraine muốn thế giới biết rằng đây là một thắng lợi chiến lược trong cuộc phản công vốn chưa đạt được kỳ vọng. Tuy nhiên, AFP dẫn lời các binh sĩ Ukraine tham gia cuộc giao tranh cho hay lực lượng của họ đang tiến rất chậm với tổn thất nặng nề trước lực lượng Nga cố thủ sau các vị trí kiên cố.

Nhóm binh sĩ này cho rằng vấn đề lớn nhất là thiếu hụt nhân lực, đạn dược và máy bay không người lái (UAV). AFP dẫn lời ông Igor Korol, chỉ huy tiểu đoàn số 1 thuộc Lữ đoàn 65, nói tuyên bố kiểm soát làng Robotyne vào ngày 28.8 chủ yếu là một "động thái truyền thông quảng bá". Ông cho rằng làng Robotyne "không có nhiều giá trị chiến lược", và lực lượng Ukraine thật ra "có thể đi đường vòng qua làng".

Ông Korol cũng cho biết binh sĩ không thể di chuyển tự do quanh khu vực Robotyne vì hỏa lực của Nga, và gọi đây là "vùng xám". Vị chỉ huy nhấn mạnh: "Di chuyển ban ngày đồng nghĩa với cái chết chắc chắn – 100%". Hơn nữa, làng Robotyne nằm trong tầm pháo kích của Nga nên các hoạt động bộ binh quy mô lớn bằng xe tăng và xe bọc thép là không thể.

Mở màn hồi tháng 6, cuộc phản công của quân đội Ukraine có mục tiêu đầy tham vọng là tiến tới biển Azov, cắt qua "hành lang trên bộ" kết nối các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine. Một chiến thắng như vậy có thể buộc Nga phải rút lui vì đường tiếp tế bị cắt đứt.

Tuy nhiên, giới chức Nga nhận định việc Ukraine chỉ tái kiểm soát vài chục km2 từ khi phát động phản công là bằng chứng cho thấy chiến dịch quy mô lớn này đã thất bại. Đô thị lớn nằm gần làng Robotyne nhất là Tokmak, cách đó khoảng 30 km, còn biển Đen cách đến 70 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.