Ukraine-Nga tranh cãi quanh vũ khí phương Tây trong tay Hamas

Ukraine-Nga tranh cãi quanh vũ khí phương Tây trong tay Hamas

Linh Trương
Linh Trương
14/10/2023 16:33 GMT+7

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cáo buộc Nga đã "chuyển giao" vũ khí phương Tây chiến lợi phẩm từ Ukraine cho phiến quân Hamas. Moscow ngược lại cho rằng các quan chức tham nhũng của Kyiv đã bán số vũ khí này.

Những vũ khí phương Tây xuất hiện trong tay các tay súng Hamas tấn công Israel mới đây đã trở thành chủ đề cáo buộc qua lại giữa Nga và Ukraine.

Đã xuất hiện nhiều thông tin chưa kiểm chứng rằng các tay súng Hamas có nguồn cung cấp vũ khí Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào Israel hôm 7.10. Một video xuất hiện trên mạng cho thấy một dân quân Palestine bày ra nhiều trang bị của Mỹ và nói lời cảm ơn người Ukraine về những vũ khí này. Tuy nhiên không thể xác thực video này.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, hôm 9.10 cho rằng những vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kyiv đã tìm đường đến tay lực lượng Hamas. Ông không đưa ra bằng chứng nào.

Một ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói viện trợ quân sự phương Tây đã dẫn đến việc một lượng lớn vũ khí rốt cuộc lại rơi vào tay các nhóm tội phạm có tổ chức và nhóm cực đoan khắp thế giới. Bà Zakharova cho rằng nguyên nhân là do nạn tham nhũng tràn lan tại Ukraine, đồng thời nhắc lại việc Nga đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về điều này trong hơn 18 tháng qua.

Ở chiều ngược lại, hôm 9.10 cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cáo buộc quân đội Nga đã chuyển cho Hamas những "vũ khí chiến lợi phẩm" thu được trong cuộc xung đột tại Ukraine, để sau đó đổ vấy trách nhiệm cho Kyiv.

Báo Newsweek cho biết từ giữa tháng 6, quân đội Israel đã tỏ ra lo ngại về khả năng vũ khí do Mỹ và phương Tây sản xuất được chuyển giao ồ ạt cho Ukraine có thể rơi vào tay kẻ thù của Israel ở Trung Đông.

Newsweek dẫn lời một chỉ huy cấp cao giấu tên của Israel nói rằng nước này "rất lo lắng là một số vũ khí như vậy sẽ rơi vào tay Hezbollah và Hamas".

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho rằng Nga có âm mưu làm mất uy tín quân đội Ukraine và qua đó chặn làn sóng viện trợ quân sự từ đồng minh phương Tây, vốn đóng vai trò rất quan trọng cho hoạt động của quân đội Ukraine.

Hôm 7.10, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) tại Mỹ cho rằng Điện Kremlin đang khai thác thông tin về cuộc tấn công của Hamas như một vũ khí đánh lạc hướng sự chú ý của đồng minh khỏi Ukraine và làm xói mòn sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng thuyết cho thấy Nga có dính líu vào cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Theo nhà nghiên cứu Fabian Hinz tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Hamas đã xây dựng kho vũ khí trong suốt một thời gian dài. Ông cho biết ban đầu Hamas có các loại hỏa tiễn nhập lậu, sau đó tự sản xuất hỏa tiễn với sự hỗ trợ của Iran. Ông Hinz nói Hamas dường như cũng đã tự phát triển máy bay không người lái (UAV) bên cạnh các UAV do Iran cung cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.