Đặc nhiệm Ukraine 3 lần thất bại khi tấn công thành phố có nhà máy hạt nhân

Đặc nhiệm Ukraine 3 lần thất bại khi tấn công thành phố có nhà máy hạt nhân

Linh Trương
Linh Trương
14/10/2023 09:00 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine đã 3 lần triển khai tấn công vào thành phố Energodar, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu, nhưng đều không thành công.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã 3 lần thất bại trong nỗ lực thiết lập chỗ đứng ở Energodar, thành phố thuộc vùng Zaporizhzhia, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Thông tin này được ông Kyrylo Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, đưa ra trong một bài phỏng vấn được đăng trên trang tin NV hôm 8.10.

Theo lời kể của ông Budanov, cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào Energodar diễn ra hồi tháng 8.2022, trong đó các toán quân đặc nhiệm của Kyiv đã băng qua hồ nước Kakhovka bằng thuyền cao tốc dân sự. Còn lần thứ 3 là một chiến dịch lớn có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ, bao gồm nhiều tay súng nước ngoài.

Ông Budanov và các thuộc cấp cho biết các đơn vị HUR đã bị quân Nga đánh bật trong cả 3 lần. Tuy nhiên, ông cho rằng các thất bại này cũng có giá trị. Theo ông Budanov, số binh sĩ còn sống sót và bộ phận lập kế hoạch đã thu hoạch được kinh nghiệm về các chiến dịch đổ bộ, và từ đó áp dụng để tấn công Crimea.

Ông Budanov cũng nhấn mạnh rằng Ukraine đã đạt được mục tiêu chính là ngăn chặn Nga cung cấp điện từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ra toàn vùng. Nhà máy này hiện đã ngừng hoạt động một phần, chỉ còn chạy một tổ máy phát điện cho nhu cầu năng lượng của chính cơ sở này.

Các quan chức Nga vào năm 2022 cho biết cho biết Ukraine đã có nhiều mưu toan nhằm kiểm soát Energodar, trong đó vụ tấn công lớn nhất diễn ra vào giữa tháng 10. Moscow cho biết Kyiv mất 37 tàu cao tốc và khoảng 90 binh sĩ vào thời điểm đó.

Sau khi bài phỏng vấn được đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói lời xác nhận của tướng Budanov cần phải được Liên Hiệp Quốc và người dân các nước NATO lưu tâm.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro mà các hoạt động giao chiến gần nhà máy Zaporizhzhia có thể gây ra cho sự an toàn của khu vực này.

Hồi năm 2022, Kyiv cáo buộc Nga cất giấu vũ khí hạng nặng trong khuôn viên nhà máy để tấn công lực lượng Ukraine. Nga bác bỏ và cáo buộc ngược lại là phía Ukraine thường xuyên pháo kích vào nhà máy. IAEA sau đó đã phải cử đại diện đến lưu trú thường trực tại đây.

Tuy nhiên IAEA sau đó đã không thành công trong nỗ lực thuyết phục hai bên chấp thuận lập khu phi chiến sự quanh thành phố Energodar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.