Lợi nhuận quý 3 của Samsung có thể giảm 80%

Lợi nhuận quý 3 của Samsung có thể giảm 80%

Phương Thúy
Phương Thúy
11/10/2023 13:00 GMT+7

Lợi nhuận Samsung được dự đoán sẽ giảm khoảng 80% so với một năm trước đó, do ảnh hưởng từ tình trạng dư thừa chip trên toàn cầu.

Hôm nay ngày 11.10 là ngày Samsung dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3. Truyền thông nước ngoài dự đoán lợi nhuận Samsung sẽ giảm khoảng 80% so với một năm trước đó..

Theo hãng tin Reuters, lợi nhuận của Samsung có thể giảm xuống còn 2.100 tỉ won, tương đương 1,56 tỉ USD trong quý 3/2023. Cùng kỳ năm ngoái, Samsung thu lợi tới 10.850 tỉ won, tức khoảng 8 tỉ USD.

Lợi nhuận sụt giảm mạnh được cho là đến từ bộ phận chip. Thông thường đây là bộ phận mang về thu nhập lớn nhất cho ông lớn công nghệ Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong quý 3 năm nay, bộ phận chip có thể lỗ từ 3.000 đến 4.000 tỉ won do giá chip giảm sâu.

Để ứng phó, Samsung đã cắt giảm sản xuất chip lần đầu tiên vào tháng 4, sau đó là nhiều hơn trong quý 3. Công ty muốn giảm số hàng tồn kho, qua đó giảm tình trạng dư thừa chip.

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính cá nhân đã hạn chế mua chip nhớ mới, thay vào đó quyết định sử dụng hết hàng tồn kho của họ vì lo ngại về suy thoái kinh tế.

Các nhà phân tích dự báo thị trường chip nhớ sẽ phục hồi vào đầu năm tới. Nhu cầu mạnh mẽ về chip nhớ dùng trong trí tuệ nhân tạo như bộ nhớ băng thông cao vẫn là một điểm sáng, nhưng Samsung đang đứng sau đối thủ SK Hynix trong việc phát triển những con chip như vậy. Trong khi đó, thị trường chip trí tuệ nhân tạo thì đang do công ty Mỹ Nvidia thống trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.