Xét xử vụ công an dùng nhục hình: 'Tôi chỉ cầm dùi cui dọa Kiều'

07/04/2015 12:16 GMT+7

(TNO) Sáng 7.4, TAND tỉnh Phú Yên đưa vụ án dùng nhục hình xảy ra tại trụ sở Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) ra xét xử sơ thẩm. Trong phiên xét xử buổi sáng, bị cáo đầu tiên đã phủ nhận cáo trạng và khẳng định chỉ dọa đánh chứ không ra tay.

(TNO) Sáng 7.4, TAND tỉnh Phú Yên đưa vụ án dùng nhục hình xảy ra tại trụ sở Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) ra xét xử sơ thẩm. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Phi Đô, Phó chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Video: Phiên tòa xét xử 6 công an trong vụ án dùng nhục hình khiến nạn nhân tử vong ở công an TP.Tuy Hòa, Phú Yên (Thực hiện clip: Đức Huy)
6 bị cáo nguyên là cán bộ Công an TP.Tuy Hòa và phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên hầu tòa vì liên quan đến cái chết Ngô Thanh Kiều
 Gia đình bị hại Ngô Thanh Kiều dự phiên tòa sơ thẩm
  Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành bị thẩm vấn trước phiên tòa sơ thẩm ngày 7.4 - Ảnh: Đức Huy
Trong vụ án này, cáo trạng truy tố 6 bị can đều là công an, cán bộ điều tra viên của công an TP Tuy Hòa và công an tỉnh Phú Yên.
Bốn bị cáo thuộc công an TP Tuy Hòa là: Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên cán bộ Đội CSĐT TP TTXH), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên trinh sát viên Đội CSĐT TP TTXH), Nguyễn Tấn Quang (nguyên điều tra viên, Phó đội trưởng Đội CSĐT TP TTXH), Đỗ Như Huy (nguyên trinh sát viên, Đội CSĐT TP TTXH). Bốn bị cáo trên và Nguyễn Minh Quyền (nguyên trinh sát viên, Phó đội trưởng Đội trinh sát tuyến địa bàn Phòng CSĐT TP TTXH Công an tỉnh Phú Yên) bị truy tố cùng về tội "dùng nhục hình".
Bị cáo Lê Đức Hoàn, Phó trưởng Công an, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa, Trưởng ban chuyên án 312T bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
TAND tỉnh Phú Yên đã triệu tập 22 người làm chứng, người liên quan, nhưng có 9 nhân chứng vắng mặt.
Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên thực hành quyền công tố tại tòa do Viện KSND tối cao ủy quyền đã đọc cáo trạng, xác định: ngày 13.5.2012, trong khi thực hiện chuyên án 312T, quá trình canh giữ, đấu tranh lấy lời khai Ngô Thanh Kiều (ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) về hành vi trộm cắp tài sản, do bức xúc trước thái độ khai báo của Kiều, các bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang, Đỗ Như Huy, Nguyễn Minh Quyền đã có hành vi khóa tay, dùng gậy cao su đánh, không cho Kiều ăn dẫn đến hậu quả Ngô Thanh Kiều tử vong. Hành vi của các bị cáo trên đủ yếu tố cấu thành tội “Dùng nhục hình” quy định tại khoản 3, Điều 298 Bộ luật hình sự.
Bị cáo Lê Đức Hoàn có mặt tại đơn vị ngày 13.5.2012 đã thiếu kiểm tra, sâu sát trong quá trình các điều tra viên, cán bộ cấp dưới xét hỏi Ngô Thanh Kiều, để xảy ra việc dùng nhục hình dẫn đến Kiều bị tử vong. Hành vi của Lê Đức Hoàn đủ yếu tố cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 2, Điều 285 Bộ luật hình sự.
Sáng nay, bị cáo được HĐXX xét hỏi đầu tiên là Nguyễn Thân Thảo Thành.
Bị cáo Thành không đồng ý với cáo trạng và bác bỏ toàn bộ cáo trạng quy kết về hành vi cũng như luận tội đối với mình. Bị cáo Thành vẫn một mực khẳng định không đánh Kiều mà do trong quá trình hỏi Kiều trả lời nhỏ và không nói ra nơi cất giấu tài sản trộm cắp nên cầm dùi cui cao su để trên bàn giơ lên, dọa đánh.
“Tôi chỉ cầm dùi cui giơ lên nhá đánh, nhưng Kiều la á á á và van xin rằng là bị đánh từ sáng xin tha cho nên tôi không đánh”, bị cáo Thành khai.
Bị cáo Thành bác bỏ 3 vết thương tích trên đầu làm Kiều chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong là không phải do bị cáo đánh.
Khi đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên truy vấn bị cáo Thành là vì sao nhiệm vụ của bị cáo này chỉ là canh giữ Kiều mà lại xét hỏi như điều tra. Bị cáo Thành đáp: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi”. Và bị cáo Thành cũng thừa nhận là do Kiều không chịu nói ra nơi cất giấu tài sản nên mới nổi giận cầm dùi cui cao su giơ lên dọa Kiều.
Chiều nay, tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Thành và các bị cáo trong vụ án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.