Xem nhanh: Ngày 567 chiến dịch, Storm Shadow phá hủy tàu Nga; UAV tràn ngập bầu trời Ukraine

Xem nhanh: Ngày 567 chiến dịch, Storm Shadow phá hủy tàu Nga; UAV tràn ngập bầu trời Ukraine

14/09/2023 23:46 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 14.9 thông báo đã ngăn chặn một cuộc tập kích bằng 16 máy bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, phòng không Nga bắn hạ 11 UAV của Ukraine tấn công Crimea. Bên cạnh đó, 5 xuồng tự sát không người lái Ukraine cũng bị phá hủy khi đang tìm cách tiếp cận và tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Hạm đội Biển Đen ở Crimea.

Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho hay cơ quan an ninh và hải quân nước này đã tiến hành đợt tập kích bằng UAV, tên lửa vào thị trấn Yevpatoriya trên bán đảo Crimea trong đêm và đã phá hủy một tổ hợp phòng không tại đây.

Nguồn tin Ukraine tiết lộ máy bay không người lái đã làm “mù” hệ thống phòng không S-400 của Nga bằng cách tấn công radar và ăng-ten của hệ thống này. Hải quân sau đó đã bắn hai tên lửa hành trình Neptune do Ukraine sản xuất vào các tổ hợp phóng của hệ thống. Chưa thể xác thực thông tin mà hai phía đưa ra.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi hồi năm 2014. Ukraine và các nước phương Tây xem đây là động thái bất hợp pháp, và Kyiv khẳng định sẽ giành lại Crimea “bằng mọi giá”, kể cả bằng vũ lực.

Trong thời gian gần đây, Ukraine tiến hành ngày càng nhiều vụ tấn công vào Crimea. Như truyền hình báo Thanh Niên hôm qua có đưa tin, lực lượng Kyiv đã tổ chức một đợt tập kích quy mô lớn vào một xưởng đóng tàu Nga ở Ukraine và đã gây thiệt hại nặng cho hai tàu đang sửa tại đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12.9 đã cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Anh đã huấn luyện binh sĩ Ukraine thực hiện nhiệm vụ phá hoại đường dây truyền tải ở các nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Ông Putin không đưa ra bằng chứng, nhưng cho biết có được thông tin này qua quá trình thẩm vấn một nhóm phá hoại từ Ukraine bị Nga bắt giữ.

Hôm 13.9, Nga cũng cảnh báo sẽ có đáp trả tương xứng nếu Mỹ cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine.

Ông Konstantin Gavrilov, đại diện phái đoàn Nga tại Vienna về kiểm soát vũ khí và an ninh quân sự, nói Moscow có thông tin Washington đang có kế hoạch cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS và các máy bay không người lái đa năng MQ-1C Grey Eagle và MQ-9 Reaper.

Ông Gavrilov nói Nga sẽ có “biện pháp trả đũa thích đáng” và cho rằng hỗ trợ của phương Tây cũng sẽ “không thể ngăn cản thành công của quân đội Nga trong khu vực chiến sự đặc biệt”.

Mới đây, chính phủ Đức vừa thông báo nước này đã cung cấp cho Ukraine 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, thiết bị trinh sát và giám sát, đạn dược và các phương tiện khác trong đợt hỗ trợ quân sự mới nhất.

Tính đến nay, Đức đã cung cấp cho Ukraine 60 chiếc xe bọc thép Marder, và phương tiện này đang được lực lượng Kyiv sử dụng hiệu quả trong cuộc phản công ở miền nam. Ukraine cũng đang rất trông đợi phương Tây tiếp tục hỗ trợ củng cố hệ thống phòng không của mình, trong bối cảnh sắp chuyển sang thu và vào đông.

Mùa đông năm nay được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn khi Nga có khả năng sẽ cho thực hiện các cuộc tập kích đường không như năm ngoái nhằm vào các cơ sở hạ tầng điện năng của Ukraine.

Cũng để đề phòng, chính quyền Ukraine cũng đã nỗ lực tăng cường các hệ thống phòng không của mình ngay từ bây giờ để ngăn chặn tình trạng mất điện trong mùa đông thứ hai của chiến sự.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 14.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.