Xem nhanh: Ngày 549 chiến dịch, Ukraine-Mỹ bất đồng về phản công; tên lửa, trực thăng Nga vẫn gây khó

Xem nhanh: Ngày 549 chiến dịch, Ukraine-Mỹ bất đồng về phản công; tên lửa, trực thăng Nga vẫn gây khó

27/08/2023 23:33 GMT+7

Không quân Ukraine ngày 26.8 thông báo 3 phi công quân sự nước này đã thiệt mạng khi 2 máy bay huấn luyện L-39 đâm vào nhau trên bầu trời tỉnh Zhytomyr hôm 25.8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tin này trong phát biểu thường kỳ đêm 26.8 và cho biết nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được điều tra làm rõ.

Một trong số 3 người thiệt mạng là đại úy Andrii Pilshchykov, biệt danh “Juice”, một phi công nổi tiếng sau nhiều cuộc phỏng vấn với truyền thông quốc tế. Phi công này điều khiển tiêm kích MiG-29 thuộc phi đội “Bóng ma Kyiv” bảo vệ miền trung và miền bắc Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24.2.2022. Anh được không quân Ukraine đánh giá là “một tài năng lớn” và sắp được cử đi học lái tiêm kích F-16.

Trong khi đó trên chiến trường, quân đội Ukraine nói rằng đang đạt tiến triển dần dần dọc theo khu vực then chốt của mặt trận phía nam ở tỉnh Zaporizhzhia, nhưng họ cũng đang hứng chịu những đợt pháo kích và không kích liên tục từ phía Nga. CNN dẫn lời một người đứng đầu chính quyền quân sự Zaporizhzhia của Ukraine cho biết Nga đã bắn vào tỉnh này 85 lần trong ngày.

Trước đó, một chỉ huy của Ukraine ở chiến tuyến phía nam nói ông tin rằng các lực lượng của Kyiv đã xuyên thủng tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Nga và giờ đây có thể tiến quân nhanh hơn. Phía Nga chưa bình luận về những thông tin này.

Giới chức Nga trong hôm 26.8 thông báo đã ngăn chặn 2 máy bay không người lái (UAV) tại vùng Belgorod (giáp với Ukraine) và một chiếc tại vùng Moscow. Thủ đô Nga hiếm khi bị tấn công trong giai đoạn đầu chiến sự nhưng giờ bị UAV nhắm đến gần như mỗi ngày.

Sau đó, Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng Nga đã bắn hạ 2 UAV trong đêm ở hai khu vực giáp biên giới Ukraine. Theo đó, một chiếc đã bị bắn hạ ở khu vực Bryansk ở phía tây nước Nga và một chiếc khác ở khu vực Kursk, ngay phía nam khu vực này. Không có thêm thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc này.

Đến sáng 27.8, giới chức Ukraine nói Nga đã tiến hành một cuộc tập kích bằng tên lửa trong đêm nhằm vào các khu vực miền bắc và miền trung khác của Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình trong tổng số 8 mục tiêu trên không được phát hiện.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 26.8 đã đưa ra cảnh báo với phương Tây về kế hoạch cấp máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Ukraine, đồng thời bác bỏ công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine.

Bà Zakharova nói kế hoạch cung cấp máy bay cho Ukraine cho thấy “lập trường thù địch của phương Tây đối với Nga và sự can dự ngày càng tăng của họ vào cuộc xung đột ở Ukraine”.

Theo bà Zakharova, lập trường chống Nga được thể hiện qua việc các nước phương Tây ủng hộ Ukraine tiếp tục “chiến dịch phản công, bơm vũ khí cho chính quyền Kyiv, huấn luyện quân đội Ukraine và gửi lính đánh thuê và lực lượng tình báo” đến giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

Bà Zakharova nhấn mạnh Nga vẫn duy trì các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt, bao gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine cũng như loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 27.8.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.