Xem nhanh: Ngày 535 chiến dịch, Ukraine thêm bước tiến, nhờ đâu giảm tổn thất không quân trước Nga?

Xem nhanh: Ngày 535 chiến dịch, Ukraine thêm bước tiến, nhờ đâu giảm tổn thất không quân trước Nga?

13/08/2023 23:44 GMT+7

Hôm 12.8, giới chức quân sự Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã đạt được tiến bộ ở phía nam và giành được bước tiến một phần gần ngôi làng quan trọng Robotyne.

Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng Ukraine ở phía nam, viết trên Telegram hai từ ngắn gọn “Hướng Tavria", ám chỉ mặt trận phía nam. Ông úp mở: "Có những vùng lãnh thổ được giải phóng. Lực lượng phòng vệ đang làm việc".

Tướng Tarnavskyi không nói rõ đã đạt tiến bộ ở đâu và khi nào.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết họ đã thành công một phần trong khu vực Robotyne của vùng Zaporizhzhia.

Một số báo cáo từ giới quan sát quân sự cả hai bên cho rằng lực lượng Nga đã phải rời bỏ vị trí ở Urozhaine. Đây là một ngôi làng quan trọng ở Donetsk mà Ukraine đã đổ nhiều nỗ lực vào để kiểm soát trong chiến dịch phản công. Theo các blogger quân sự, lực lượng Ukraine đã dùng tới bom thông minh của Mỹ viện trợ để tấn công khu vực này.

Ở phía ngược lại, Nga tuyên bố tiếp tục tấn công các cứ điểm của Ukraine ở thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv, nơi hiện được xem là “tâm chấn” của mặt trận phía đông.

Ông Sergey Zybinsky, người phát ngôn nhóm tiến công phía Tây của quân đội Nga, thông báo hôm 13.8 rằng quân đội Ukraine đã nỗ lực tiến hành hai cuộc phản công để giành lại các vị trí đã mất.

Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tất cả các cuộc phản công đều bị đẩy lùi và quân đội Ukraine chịu tổn thất lớn.

Hiện không thể xác thực thông tin từ cả hai phía.

Ngay từ những ngày đầu xung đột, giới chuyên gia nhận định rằng không quân Ukraine sẽ khó có thể vượt qua sức mạnh tên lửa và không quân Nga. Tuy nhiên, lực lượng không quân Kyiv không những đã sống sót, mà lại còn củng cố lực lượng và có số liệu thiệt hại giảm mạnh so với năm đầu của cuộc xung đột.

Quân khu miền Tây của quân đội Nga ngày 12.8 thông báo một tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Hai phi công không kịp nhảy dù và thiệt mạng.

Theo quân đội Nga, chiếc Su-30 “rơi xuống khu vực không người ở trong lúc bay huấn luyện ở Kaliningrad. Toàn bộ tổ bay đã thiệt mạng. Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ rơi máy bay là sự cố kỹ thuật".

Quân khu miền Tây Nga khẳng định chiến đấu cơ gặp nạn không chở theo đạn dược.

Su-30 là dòng tiêm kích được phát triển từ thời Liên Xô và hiện là một trong các dòng chiến đấu cơ chủ lực của không quân Nga.

Trong hơn một năm qua, không quân Nga đã ghi nhận nhiều sự cố rơi máy bay trong các nhiệm vụ không liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do máy bay đang được sử dụng với tần suất dày đặc và thiếu bảo trì hợp lý, trong bối cảnh quân đội Nga đang phải tăng cường hoạt động tuần tra và tác chiến vì chiến sự tại Ukraine.

Chuyển sang một thông tin khác, và là một tin vui dành cho người dân Ukraine sau một năm rưỡi chiến sự. Đó là một số bãi biển của thành phố cảng Odessa trên bờ biển Đen chính thức mở cửa trở lại.

Các bãi biển sẽ mở cửa từ 8h tới 20h mỗi ngày. Thống đốc Odessa Oleh Kiper cho biết quyết định trên do chính quyền quân sự và dân sự cùng nhất trí đưa ra.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 11.8 nói hòa bình chỉ đến khi Ukraine đầu hàng, đồng thời chỉ trích việc Washington tiếp tục viện trợ hàng tỉ USD cho Kyiv.

Ông Medvedev, người từng là tổng thống và thủ tướng Nga và thường đưa ra những phát ngôn rất cứng rắn nhắm vào Ukraine và phương tây, viết trên Telegram rằng “cả Washington và Kyiv đều không muốn hòa bình. Mỹ vẫn muốn duy trì quyền lực tuyệt đối và không tiếc xương máu của người Ukraine để làm điều đó".

Vị quan chức Nga đưa ra phát biểu này một ngày sau khi giới chức Mỹ thông báo Tổng thống Joe Biden đề nghị quốc hội cấp thêm hơn 13 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chưa có phản ứng từ phía Ukraine và Mỹ sau tuyên bố của ông Medvedev.

Theo một bài viết mới đây trên tờ The New York Times, kể từ khi Ukraine phản công từ 2 tháng trước với xe tăng và vũ khí tiên tiến của phương Tây, Kyiv chưa đạt được bước đột phá lớn trên thực địa và chịu thiệt hại tương đối lớn.

Bài báo dẫn lời ông Taras Svystun, một binh sĩ trong nhóm chịu trách nhiệm tập kết và xác định các quân nhân thiệt mạng cho biết, tổng số người chết ghi nhận các nhà xác địa phương Ukraine "ít nhiều tăng gấp đôi kể từ khi cuộc phản công bắt đầu".

Ukraine không công bố chi tiết tổng số thương vong trong cuộc chiến với Nga. Nhưng trước đó, The New York Times dẫn các nguồn tin từ quan chức và giới quan sát phương Tây ước tính hơn 150.000 binh sĩ Ukraine có thể đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào tháng 2.2022.

Chuyển sang một thông tin khác, một cơ quan Nga đã đưa ra thông báo cấm nhân viên sử dụng các thiết bị di động của Apple.

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh hôm 13.8 cho biết có khả năng Nga không còn tài trợ cho các hoạt động của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Theo tình báo Anh, nhà nước Nga đã hành động chống lại một số lợi ích kinh doanh khác của chủ sở hữu Wagner là ông Yevgeny Prigozhin sau cuộc nổi loạn không thành của nhóm này vào tháng 6.

Bộ Quốc phòng Anh nhận định: "Nếu nhà nước Nga không còn trả tiền cho Wagner nữa, thì người tài trợ hợp lý thứ hai là chính quyền Belarus", đồng thời cho biết điều này sẽ làm cạn kiệt tài nguyên của Belarus.

Bộ cho biết Tập đoàn Wagner đang tiến tới thu hẹp quy mô và thiết lập lại để tiết kiệm chi phí lương cho nhân viên tại thời điểm áp lực tài chính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.